Kaundinya | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Kaundinya

102
31/12/2015 - 14:59
Kiều Trần Như (khoảng thế kỷ thứ sáu trước Công nguyên) – vị Tỳ kheo đầu tiên của Đạo Phật; Ngài là người đầu tiên trong số các đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đạt quả vị A la hán. Ngài là một trong năm vị tăng đã theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thực hành pháp tu khổ hạnh và tự hành xác trong vòng sáu năm. Khi Đức Phật nhận ra sự tự hành xác không phải là con đường tới giác ngộ và Ngài đã chọn Trung Đạo, năm vị tăng này mặc dù trước đó theo Phật song đã rời bỏ Ngài trong sự khinh thường. Sau khi Đức Phật Thích Ca đạt được giác ngộ dưới gốc cây Bồ đề, Ngài đã tới tìm năm vị đệ tự đầu tiên của mình và thuyết giảng bài pháp đầu tiên của Ngài tại Sarnath (Vườn Lộc Uyển). Kiều Trần Như là người đầu tiên hiểu được giáo pháp thâm diệu và lập tức chứng quả vị A la hán.

Viết bình luận

Cùng chuyên mục

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,157,166
Số người trực tuyến: