Chương trình Đại hội ADC lần thứ IV | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Chương trình Đại hội ADC lần thứ IV

12
09/10/2012 - 00:00

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI THƯỜNG NIÊN

TRUYỀN THỪA DRUKPA LẦN THỨ IV

Chủ đề: GIÁC NGỘ TRONG ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY

Thời gian: Từ 26 tháng 10 đến 02 tháng 11 năm 2012

Địa điểm: TỰ VIỆN HEMIS – LADAKH

TIÊU ĐIỂM:

  1. Tham dự Đại Pháp hội lớn nhất tập hợp đông đảo chư Thượng sư Truyền thừa 1000 năm Drukpa;

  2. Trải nghiệm nền văn hóa Himalaya độc đáo tại Ladakh, một trong những cõi Tịnh độ Phật giáo hiếm hoi còn lại trên thế giới;

  3. Tham quan NGÔI TRƯỜNG XANH DUY NHẤT THUỘC VÙNG HIMALAYA, trường Druk While Lotus School (trường Hoa Sen Trắng), nơi từng là trường quay bộ phim nổi tiếng “3 chàng ngốc” (với sự tham diễn của tài tử Aamir Khan trong vai chính).

  4. Đón nhận ân phúc gia trì từ Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, bậc bảo trợ cho sự kiện này, cũng là bậc Thượng sư từng được cộng đồng quốc tế tôn vinh qua các giải thưởng cao quý Vì Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ của Liên Hiệp Quốc, cúp “Anh hùng xanh” của Tổng thống Ấn Độ…;

  5. Cùng tham dự sự kiện có toàn thể đại gia đình tâm linh của Truyền thừa Drukpa, bao gồm Bậc Hộ Trì chúng sinh Đức Nhiếp Chính Vương Kyabje Thuksey Rinpoche trên vai trò Chủ tịch ADC lần thứ IV; vị Phó Chủ tịch vô cùng năng động, Đức Kyabje Langna Rinpoche, cùng chư vị Thượng sư Truyền thừa Drukpa.

  6. Tham dự và tích lũy công đức trong khóa lễ Đại thành tựu pháp Drubchen được cử hành bởi chư Đại đức Tăng - các hành giả cao cấp đến từ những tự viện hàng trăm năm như Hemis và Chemdey.

  7. Tham gia đại lễ cúng dường MỘT TRĂM NGÀN NGỌN NẾN cầu nguyện cho hòa bình và an lạc trên toàn vũ trụ.

NHỮNG VẬT DỤNG PHÁP KHÍ CẦN MANG THEO

  1. Kinh sách: Bảo Man Tập và Sengey Tsewa (các nghi quỹ này đều được phát hành tại Pháp hội)

  2. Trống và linh để dùng trong khóa lễ Sengey Tsewa

  3. Thiết bị bắt sóng FM để nghe được các lời dịch trực tuyến (bằng tiếng Anh, Pháp, Trung, Tây Ban Nha, Việt Nam, Bồ Đào Nha và Nepal)

 

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA ĐẠI LỄ

TỪ 26 THÁNG 10 ĐẾN MÙNG 02 THÁNG 11: KHÓA LỄ KILAYA DRUBCHEN (ĐẠI THÀNH TỰU PHÁP PHỔ BA KIM CƯƠNG)

Cử hành bởi chư Đại đức Tăng Truyền thừa Drukpa (tự viện Hemis và Chemday ở Ladakh)

Ngày 26-27 tháng 10: Khóa lễ Drubchen kéo dài cả ngày

Chương trình chi tiết của ngày 26 và 27 tháng 10

  • CÁC BẬC THƯỢNG SƯ TRUYỀN THỪA VÂN TẬP VÀ LUẬN ĐÀM NỘI BỘ

  • Khóa lễ Đại thành tựu Pháp Phổ Ba Kim Cương cử hành bởi chư Đại đức Tăng Tự viện Hemis và Chemdrey đến từ Ladakh.

Cả ngày:

  • Cung nghinh các Rinpoche và đại diện của các Ngài

  • Các bậc khách mời gặp mặt và luận đàm cùng Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, Đức Giáo chủ Je Khenpo (hoặc vị đại điện của Ngài), chư Nhiếp Chính Vương, chư vị Rinpoches cùng các Bậc hóa thân chuyển thế của Truyền thừa Drukpa.

CHỦ ĐỀ CHÍNH CỦA PHÁP HỘI:
GIÁC NGỘ TRONG ĐỜI SỐNG HÀNG NGÀY

Thời gian

Chủ đề giảng pháp /
Khóa lễ

Bậc Thượng sư khai thị /
Thành phần tham dự

Ngày 28: Chính thức khai mạc Pháp hội với sự tham dự của tất cả đại chúng đăng ký

6:00am – 8:00am

Khóa lễ Sangchoed Tashi Rekong

Chư Đại đức Tăng đến từ tự viện Hemis và Chemdey thuộc Ladakh

9:30am

Cung nghinh chư vị Thượng sư và khách mời quan trọng

Chư Đại đức Tăng ni cùng toàn thể Đại chúng

10:00am-12:00pm

Chính thức khai mạc Pháp hội ADC lần thứ IV với phần nghi lễ truyền thống

Chư Đại đức Tăng ni cùng toàn thể Đại chúng

1:30pm-3:00pm

Chủ đề của Đại hội ADC lần thứ IV: Giác ngộ trong đời sống hàng ngày

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa

4:00pm-6:00pm

Khóa lễ cúng dường Ganachakra Tshokhor

Chư Đại đức Tăng ni cùng toàn thể Đại chúng

7:00pm-8:30pm

Chương trình giao lưu văn hóa

Chư Đại đức Tăng ni cùng toàn thể Đại chúng

Ngày 29 tháng 10: Một ngày dành cho Trái đất của chúng ta

(địa điểm tổ chức chuyển tới Thung lũng Nang)

Cả ngày

Lập kỷ lục Thế giới Guinness mới dành cho “Ngày trồng cây nhiều nhất”

Chư Đại đức Tăng ni cùng toàn thể Đại chúng

Ngày 30 tháng 10

Sáng

Vũ điệu hóa trang Đại thành tựu Pháp Drubchen

Phô diễn bởi chư Tăng tự viện Hemis và tự viện Chemdey

Chiều

Các bậc Thầy khai thị/giảng pháp

Sẽ thông báo sau

Tối

Trình chiếu bộ phim Bhutan “Sa Dang Nam”

Đại chúng

Ngày 31 tháng 10

Sáng

Khóa lễ Drubchen và các bậc Thầy khai thị

Sẽ thông báo sau

Chiều

Các bậc Thầy khai thị/giảng pháp

Sẽ thông báo sau

Tối

Trình chiếu vở kịch về “Cuộc đời của Đại hành giả Yogi Taktsang Repa”
Đồng thời trong chương trình này, một trong những xá lợi trân quý nhất của truyền thừa Drukpa sẽ được trưng bày để đại chúng được chiêm bái cho tới ngày 02 tháng 11.

Trình diễn bởi chư Tăng tự viện Hemis và tự viện Chemdey

Ngày 01 tháng 11

Sáng

Khóa lễ Drubchen và các bậc Thầy khai thị

Sẽ thông báo sau

Chiều

Giao lưu văn hóa

Chư Đại đức Tăng ni cùng toàn thể Đại chúng

Tối

Trình chiếu bộ phim Bhutan “Nangsa Odbum”

Chư Đại đức Tăng ni cùng toàn thể Đại chúng

Ngày 02 tháng 11

Sáng

Khóa lễ Drubchen Tsepamed Throwa Lhamang

Cử hành bởi chư Tăng đến từ Giáo hội Vương Quốc Bhutan

Chiều

Đại lễ Cúng dường Tsokhor

Chư Đại đức Tăng ni cùng toàn thể Đại chúng

Tối

Đại lễ bế mạc Hội nghị ADC lần thứ IV và khóa lễ cầu nguyện cúng dường một trăm ngàn ngọn nến

Chư Đại đức Tăng ni cùng toàn thể Đại chúng

Ghi chú:

Khóa lễ Monlam và cúng dường Ganachakra sẽ được cử hành cùng với sự tham dự của chư Đại đức Tăng Ni.

Các chương trình giảng pháp sẽ được dịch trực tiếp ra một số ngôn ngữ như Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Trung, Việt Nam và Nepal.


File chương trình để in

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,030,093
Số người trực tuyến: