Chương trình mừng sinh nhật Đức Pháp Vương ở Ladakh đã khép lại vô số thiện hạnh | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Chương trình mừng sinh nhật Đức Pháp Vương ở Ladakh đã khép lại vô số thiện hạnh

163
24/02/2016 - 18:48

Lễ sinh nhật Đức Pháp Vương và các hoạt động Chotrul Duchen (15 ngày đầu cát tường của năm mới), bao gồm chương trình giảng pháp Bát Nhã Ba La Mật và Thí Thân Pháp Sengey Tsewa, đã khép lại vào ngày 22/2/2016 với thiện hạnh đưa 1,520 con vật được giải cứu tới Trung tâm Chăm sóc và nuôi dưỡng thú vật của Hiệp hội Tuổi trẻ (YDA) Ladakh. Những con vật này đều đã từng bị chủ cũ ruồng bỏ hoặc chuẩn bị giết mổ. Tại khóa lễ kết thúc chương trình, trong đại chúng đã có 726 người đã phát nguyện ăn chay trường, 968 người phát nguyện bỏ uống rượu và 614 người nguyện bỏ thuốc lá. Ngoài ra, 255 người phát nguyện không ăn thịt, 188 người phát nguyện không uống rượu và 55 người phát nguyện không hút thuốc vào các ngày cát tường trong năm.

Trong những ngày qua, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa liên tục nhấn mạnh mỗi chúng sinh đều có khả năng đạt giác ngộ, và điều thiết yếu là chúng ta phải biết quán sát và điều phục tâm của mình – vốn luôn loạn động như những chú khỉ. Ta phải luôn chú ý làm chủ tâm, khi đó thì những lời nói và hành động mới có thể mang lại lợi ích cho chúng sinh. Với trí tuệ hiểu biết rằng tất cả vạn pháp đều bất khả phân với tính không, và với công đức tích lũy được từ các thiện hạnh, ta có thể vững bước trên con đường tới giác ngộ. Ta thực hành Thí thân pháp Sengey Tsewa để cắt bỏ bản ngã và nhận ra bản chất tính không của vạn pháp, và vì thế đây là pháp thực hành quan trọng, có thể giúp chúng ta có bước tiến tới gần hơn bản tính giác ngộ vốn sẵn trong tâm. Nếu không có trí tuệ này thì ta sẽ mãi trầm chìm và khổ đau trong sáu đạo luân hồi mà không có lối thoát. Đạt giác ngộ với động cơ lợi ích tất cả chúng sinh chính là sự giải thoát tối thượng.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,025,988
Số người trực tuyến: