Bạn đang ở đây
Dọn sạch rác bẩn cho Himalaya
Pháp Vương Gyalwang Drukpa cùng với 750 tăng ni Phật tử bộ hành từ thành phố du lịch Manali phía Bắc Ấn Độ đến thủ phủ Leh cổ kính của Himalaya để nâng cao nhận thức về mối đe dọa của chất thải không tự phân hủy.
Thành quả cho những nỗ lực của họ là đoàn đã thu gom được 60.000 chai nhựa, 10.000 vỏ giấy cao su, 5.000 vỏ hộp đồ uống. Đoàn hành hương đã phải trải qua rất nhiều hiểm nguy trước những trận tuyết lở, bão tuyết, nguồn thực phẩm cạn kiệt cùng những điều kiện vô cùng khắc nghiệt khác khi vượt qua năm ngọn núi Himalaya ở độ cao lên tới 5.300 mét.
Pháp Vương Gyalwang Drukpa và các đệ tử của ngài đã viếng thăm hơn 30 ngôi làng dọc đường đi để nâng cao nhận thức và sách tấn động viên hơn 150.000 người dân trong vấn đề bảo tồn môi trường. Bậc lãnh tụ tâm linh cũng đã phát động phong trào tẩy chay các sản phẩm làm từ chất dẻo.
Phật tử người Malaysia Lynne Chiang, người cũng tham gia cuộc hành hương, cho biết: “Chúng tôi phân phát sách vở hướng dẫn và túi vải bạt cho dân làng dọc chuyến đi để ngăn chặn tình trạng sử dụng đồ nhựa."
Đoàn hành hương thu nhặt từng mẩu rác nhỏ mà họ tìm thấy trên núi.
Lynne Chiang còn cho biết thêm: "Chư tăng ni còn trèo lên những hẻm núi dựng đứng gần sông suối để nhặt rác bẩn.”
Cùng bên nhau, họ trở thành đoàn người lớn nhất tham gia chuyến leo núi ngoạn mục này. Đi cùng đoàn là 38 người leo núi dẫn đường, đầu bếp và hơn 320 con la chuyên chở nhu yếu phẩm gồm bình oxy, trại y tế, dụng cụ nấu ăn, gas và ba lô.
"Điều kiện là vô cùng khắc nghiệt, song chúng tôi rất hài lòng về chuyến hành hương này bởi lẽ trong thế giới đầy bất an và bất trắc ngày nay nơi chúng ta đang tìm kiếm hạnh phúc chân chính, mà chúng tôi vẫn may mắn có được cơ hội tiếp xúc với thiên nhiên, thì đây quả là một liệu pháp thực sự rất hiệu quả.” Pháp Vương Gyalwang Drukpa trả lời phỏng vấn Thời Báo Ấn Độ sau khi kết thúc chuyến leo núi kéo dài hơn một tháng.
Viết bình luận
- 7 reads