Giới thiệu về Hội đồng thường niên Drukpa lần thứ II | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Giới thiệu về Hội đồng thường niên Drukpa lần thứ II

17
19/05/2004 - 00:00

alt

Đức Nhiếp Chính Vương Kyabje Khamtrul Rinpoche Jigme Pema Nyinjadh khai thị

Hội đồng ADC lần thứ I đã thành tựu viên mãn và vân tập được rất nhiều bậc Thượng sư cũng như quý đạo hữu, thiện hữu tri thức từ khắp nơi trên thế giới vì một mục tiêu chung – bảo tồn và trì giữ di sản Truyền Thừa Drukpa 800 năm quang vinh siêu việt.

Tôi xin chân thành cảm niệm tri ân tới tất cả những ai đã tham gia vào công tác tổ chức và làm nên thành công của sự kiện ADC lần thứ I. Tất cả mọi người đều đã luôn nỗ lực nhiệt thành thực thi mọi nhiệm vụ, dù những phần việc đặt ra quả thực có những khó khăn và đôi khi dường như không thể thực hiện được. Thật tuyệt vời khi chứng kiến mọi người đã cùng nhau nỗ lực trong hòa hợp và đạt được những thành quả đáng khích lệ, đặc biệt khi chứng kiến những tâm nguyện của Đức Pháp Vương được thành tựu viên mãn. Gần đây, Đức Pháp Vương cũng dạy rằng mục đích của Hội Đồng Thường Niên Drukpa ADC đã đạt được thông qua thành công của Hội đồng ADC lần thứ I.

 altHội đồng ADC không phải là sự kiện của bất kỳ một tự viện, một khu vực hoặc thậm chí một quốc gia nào mà thực sự là của toàn bộ Truyền Thừa Drukpa. Đây là một sự kiện thuộc về rất nhiều quốc gia và của hàng triệu người, do đó chúng ta phải hiểu rằng sẽ mất rất nhiều thời gian và công sức để có thể hoàn thiện và quyết nghị những vấn đề nhằm mang lại kết quả tích cực lâu dài. Trên thực tế, Hội đồng ADC lần thứ I đã mang lại sự chuyển biến tích cực trong các hoạt động Phật sự của Truyền thừa. Mặc dù các chuyển biến này đôi khi còn nhỏ lẻ và chưa mang tính bùng nổ, nhưng đó là những nền tảng rất quan trọng và căn bản để đạt được những thay đổi cần thiết khác nhằm kiến lập nên sự hợp tác liên kết và hội nhập sâu rộng hơn nữa trong cộng đồng Drukpa chúng ta.

Sau đây là một vài thành công mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Drukpa Châu Âu có vinh dự lớn lao khi được cung nghinh Ni altSư Tôn Quý Jetsunma Tenzin Palmo cũng như Đức Nhiếp Chính Vương Choegon Rinpoche Tenzin Chokyi Gyatsho, Đức Nhiếp Chính Vương Tsaptrul Rinpoche và Ngài Gyeltshen Tulku đến từ Bhutan. Tại Bhutan, vương quốc láng giềng với nước chủ nhà đăng cai Hội đồng ADC lần thứ I, hết thảy chư tăng và Phật tử nay đều nhờ mối thiện duyên ADC mà tích lũy thêm hiểu biết cũng như trở nên gắn kết hơn với các Pháp hữu kim cương tại các quốc gia nằm ngoài vương quốc mình. Kể từ Hội đồng ADC lần thứ I, đã có hơn 1,000 Phật tử Ladakh đến viếng thăm Bhutan và có phúc duyên được bày tỏ tấm lòng kính ngưỡng và sự tri ân tới các bậc Thượng sư ở đây, cũng như được học hỏi những điều thú vị từ người dân và vương quốc láng giềng này. Cơ hội được trao đổi văn hóa và tâm linh giữa những nhóm Phật tử từ những vùng đất khác nhau đã thúc đẩy sự tương trợ, ủng hộ và học hỏi lẫn nhau, thực sự là điều kiện vô cùng quan trọng để tiếp tục phát triển hoằng truyền Truyền Thừa Drukpa vì lợi ích của hữu tình vô lượng.

alt

Bản thân tôi nhìn nhận tôn chỉ cao đẹp của Hội đồng năm nay: "Trân trọng và Tri ân với Tình yêu thương và Sự hiểu biết" không gì khác ngoài mục đích động viên, sách tấn chúng ta sống trong nền hòa binh và tình tương thân tương ái tốt đẹp hơn. Đức Pháp Vương dạy rằng sự an bình của thế giới bên ngoài chỉ có thể đến được từ sự an bình của thế giới nội tâm nơi mỗi người; do đó, chúng ta hãy cùng nhau nỗ lực vì sự thống nhất và hội nhập mạnh mẽ hơn giữa các truyền thống của Truyền thừa. Tôi mong nguyện rằng đây sẽ là cơ hội trân quý để mọi người biết trân trọng, tri ân và quý trọng nét đặc sắc, sự đa dạng của nhau. Và thông qua sự đa dạng này, chúng ta có thể đạt được sự thống nhất cao hơn vì mục tiêu bảo tồn và phát triển Truyền thừa 800 năm tuổi vì lợi ích của hết thảy chúng hữu tình.

alt

Việc Ni Sư Tôn Quý Jetsunma Tenzin Palmo hoan hỉ đảm nhận vai trò Phó Chủ Tịch ADC lần thứ II là một một niềm vinh dự lớn lao, và cùng với sự tham gia tích cực của 800 chư ni cử hành pháp hội Đại thành tựu pháp Drubpa trong Hội đồng ADC năm nay, góp phần làm nổi bật tầm quan trọng của những nữ hành giả thực hành tâm linh của Truyền thừa Drukpa,.

Chúng tôi thành tâm mong nguyện Hội đồng năm nay sẽ có sự quang lâm của rất nhiều bậc Thượng sư và Rinpoches, đặc biệt những bậc thượng sư năm ngoái không thể tham dự sẽ vân tập cùng chúng ta trong Hội đồng năm nay. Chúng tôi cũng đã trân trọng gửi đi lời thỉnh mời tới tất cả chư vị thượng sư bởi sự hiển diện và tham dự vào Hội đồng ADC lần thứ II của các Ngài sẽ là niềm vinh dự lớn lao của chúng tôi và chúng tôi tri ân sâu sắc điều đó.

Cuối cùng tôi cầu chúc bạn và gia đình một năm mới an lành, hạnh phúc.

Nguyện cầu cuộc sống của chúng ta trở nên thật ý nghĩa.

Với tất cả tình yêu thương,

Thân ái,
Do Kham (viết từ Vương quốc Bhutan)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,028,768
Số người trực tuyến: