Pháp hội quán đỉnh cộng đồng Quán đỉnh Quan Âm, đại đàn Mandala hỏa tịnh tức tai, khiển trừ chướng ngại cầu nguyện quốc thái dân an tại chùa Hà Tiên, Vĩnh Phúc ngày 21.3 | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Pháp hội quán đỉnh cộng đồng Quán đỉnh Quan Âm, đại đàn Mandala hỏa tịnh tức tai, khiển trừ chướng ngại cầu nguyện quốc thái dân an tại chùa Hà Tiên, Vĩnh Phúc ngày 21.3

57
24/03/2010 - 00:00

Chùa Hà Tiên hiện là một trong những trụ xứ của các vị đại đức tăng thực hành theo Truyền thừa Drukpa tại Việt Nam. Trụ xứ Hà Tiên từng có thiện duyên được cung nghinh Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn Truyền thừa trong các chuyến viếng thăm Việt Nam của Ngài vào năm 2007 và 2008.

10h12 sáng ngày 21.3.2010, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn Truyền thừa quang lâm di tích lịch sử và văn hóa lớn này lần thứ ba. Từ nhiều ngày trước đó, các vị tăng ni và các Phật tử chắp tác đã miệt mài thực hiện các công tác chuẩn bị để Pháp hội đặc biệt lần này được thành công viên mãn. Một chục quả bóng khí cầu lớn đủ các mầu sắc tung bay trên trời cao như tiếp thêm lời thông bạch tới người dân về sự quang lâm của Đức Toàn Tri. Các ngọn đèn lồng dài với sắc xanh đỏ huyền ảo treo khắp khu vực chùa tạo thêm nét trang trí lung linh cho ngôi trụ xứ cổ kính. Cổng chào và Khán đài lớn đã được tạo lập trang nghiêm và hoàng tráng. Trong tiết trời se lạnh và lấm thấm mưa phùn,  khách tới hành hương tham dự pháp hội bỗng thấy như đang phiêu du trong cõi bồng lai tiên cảnh của nơi thắng địa này.

Đến với Pháp hội tại chùa Hà Tiên lần này, Đức Pháp Vương đã vô cùng hoan hỉ. Ngài dạy rằng người dân Việt Nam nói chung và người dân của trụ xứ này có nhân duyên sâu sắc với Đức Bồ Tát Quan Thế Âm.  Ngài cũng hoan hỉ nhận thấy chư tăng và Phật tử nơi đây trong khoảng thời gian một năm kể từ lần viếng thăm trước đó của Ngài đã rất nhiệt thành cầu đạo và tinh tấn tu tập.  Vì thắng duyên đó, Ngài đã hoan hỉ ban truyền quán đỉnh Quan Âm Tứ Thủ. Đức Quan Âm Tứ Thủ có hình tướng một mặt biểu trưng cho sự thông đạt pháp tính, bốn tay biểu trưng cho tứ vô lượng tâm. Thân sắc Ngài trắng như trăng rằm biểu tượng cho sự thanh tịnh vô nhiễm, đoạn trừ hai chướng ngại. Đầu Đức Quan Âm đội Bảo Quan Ngũ Phật, hai tay trước trì giữ ngọc mani, tay phải ngoài cầm tràng hạt, tay trái ngoài cầm hoa sen. Khuôn mặt Ngài an tịnh mỉm cười nêu biểu mắt trí tuệ của hết thảy Bồ tát trừ bỏ tất cả nghi hoặc của chúng sinh để giải thoát, đáp ứng hết thảy mọi cần cầu của chúng sinh. Đức Pháp Vương giải thích về phẩm hạnh của Bồ Tát Quan Thế Âm và truyền quán đỉnh, giảng giải cho đại chúng cách thức tu tập nghi quỹ này. Ngài dạy rằng, việc thực hành trì chú thần chú Lục Tự Đại Minh Chân ngôn "Om mani padme hung" của Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ tát cứu khổ cứu nạn, sẽ giúp hành giả thành tựu phương tiện trí tuệ, tiêu trừ tai ương, chướng nạn, tăng trưởng vô số công đức.

Khóa lễ buổi sáng kết thúc với phần nghi quỹ Hỏa Tịnh tiêu trừ nghiệp chướng. Thật kỳ diệu và cảm động khi chứng kiến sự cảm ứng của đất trời trước sự hiện diện của Bậc Thánh nhân giác ngộ đến với trụ xứ Hà Tiên. Trước khi Pháp Vương đăng tòa, thời tiết địa phương đang mây mưa vần vù rất lớn bỗng chợt ngớt, chỉ còn những hạt mưa lất phất ban gia trì cho khán chúng. Khi bắt đầu phần nghi lễ Hỏa tịnh, một vùng trời đất xung quanh trước đó đang mù mưa bỗng trở nên quang đãng, an lạc hòa quyện với mùi hương thực phẩm dược liệu được đốt lên cúng dường là dấu hiệu toàn thể pháp hội đã được ban gia trì và tịnh hóa. Đại chúng gần 20.000 người đều vô cùng hoan hỉ thành kính cảm niệm tri ân Đức Pháp Vương
Buổi chiều, trong lúc chờ đợi Chương trình văn nghệ do Drukpa Việt Nam và các Phật tử, nghệ sĩ, thiện hữu trí thức tổ chức cúng dường Trường thọ lên Đức Pháp Vương, rất đông Phật tử đã đến đỉnh lễ, cúng dàng hoa và khăn chúc phúc truyền thống lên Ngài. Nhiều người cảm động bởi sự hiện diện của Ngài đã phát tâm quy y với Bậc Kim Cương Thượng Sư để có nhân duyên thực sự kết nối với Truyền thừa giác ngộ.

Buổi tối là màn trình diễn văn nghệ kịch và vũ kịch vô cùng đặc sắc. Các màn trình diễn mô tả các hoá thân đức Quan Âm như Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn, lịch sử khởi nguồn Truyền Thừa Drukpa qua tiểu sử siêu việt của Bậc Thượng Sư sáng lập Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ nhất Tsangpa Gyare, biểu diễn ca nhạc chủ đề Dòng máu Lạc Hồng, Ba pho tượng cổ, trong ánh sáng đèn rực rỡ lung linh cầu nguyện cát tường, quốc thái dân an, thế giới hoà bình, cho lợi ích vũ trụ vạn loài chúng sinh. Đây là sự giao thoa văn hóa Phật Giáo Kim Cương Thừa tuyệt hảo thông qua các màn trình diễn ấn tượng, sống động, đầy linh thiêng của những diễn viên chuyên nghiệp cùng Tăng đoàn Drukpa và các Tăng ni trong vai Daka, Dakini và Hộ Pháp… trên nền âm nhạc, vũ điệu, trang phục, đạo cụ và pháp khí truyền thống Mật thừa.

Pháp hội kết thúc viên mãn vào hồi 20h30 cùng ngày trong bầu không khí tràn đầy gia trì và an lạc với lễ cúng dường hàng ngàn ngọn nến cầu Trường thọ lên Đức Pháp Vương tôn quý.

Người Việt Nam có nhân duyên và lòng kính ngưỡng sâu sắc với Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Nhân duyên được cung nghinh sự quang lâm của Đức Pháp Vương, hiện thân chân thật của Đức Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, và được trực tiếp thụ nhận quán đỉnh và giáo pháp từ Ngài, quả là một trải nghiệm hi hữu và kỳ diệu. Sự trân trọng, lòng cảm kích và nhất tâm chí thành tới Truyền thừa chân chính, tới những bậc Thượng Sư đích thực và tới giáo pháp đầy cảm hứng của các Ngài sẽ khai mở tình yêu thương và mang đến niềm hạnh phúc, an lạc chân thực cho đại chúng.

Để biết thêm thông tin về Đức Pháp Vương cũng như các hoạt động Phật sự của Ngài tại Việt Nam, xin vui lòng ghé thăm trang web: www.drukpavietnam.org

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,030,843
Số người trực tuyến: