Những kế hoạch Phật sự chi tiết hơn trong năm 2009 | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Những kế hoạch Phật sự chi tiết hơn trong năm 2009

8
04/03/2010 - 00:00



Nam mô đại bi Quán Âm thường cứu khổ.
Nam mô đại từ Quán Âm hằng ban vui.
Con xin chắp tay nguyện cầu bậc Vô Úy.
Con xin chắp tay nguyện cầu đấng Pháp Vương.
Xin rủ lòng thương, xóa niềm sân hận.
Con xin chắp tay nguyện cầu bậc Tôn quý.
Con xin chắp tay nguyện cầu đấng Toàn tri.
Thầy là rặngTuyết Sơn ngàn đời ban trải.
Thầy là hương ngàn sen thơm ngát mọi miền.
Con xin chắp tay nguyện Thầy luôn trụ thế,
Con xin chắp tay nguyện Thầy sống dài lâu.
Thầy là suối từ bi muôn đời tuôn chảy.
Thầy là cây tình thương che mát mọi loài.

Tôi sẽ rời Paris trong một vài giờ tới. Buổi giảng pháp ở Luân đôn không được tham dự đầy đủ như mong đợi hay như lần trước nhưng rất có nhiều  Phật tử tham gia qua màn hình trực tiếp. Đây là điều mà nhóm điều hành Drukpa ở nước Anh phải nghĩ tại sao lại như vậy. Nếu trong trường hợp này, chúng ta nên suy xét nghiêm túc về việc giảng pháp ở nước Anh và những  nơi mà việc tham dự không mấy quan trọng đến nỗi người ta chỉ có thể tham qua vào buổi trò chuyện của tôi qua màn hình trực tiếp.
Như tôi đã nói, mối quan hệ giữa thầy và trò giống như con đường giao thông hai chiều. Nó có thể làm thoái tâm người thầy nếu không tìm thấy hứng thú cho buổi trò chuyện của mình, vì thế có lẽ tốt hơn hết người thầy  nên giảng pháp tại những nơi mà giáo pháp của mình được tôn kính, coi trọng và sự hiển diện của ngài có thể lợi ích cho nhiều người hơn. Hiện nay, sức khoẻ của tôi không được tốt như trước đây, vì thế đã đến lúc tôi nên xem lại rất nhiều trong số những kế hoạch viếng thăm này. Một chuyến viếng thăm có cần thiết hay không, tất cả đều phụ thuộc vào ban tổ chức, những đệ tử cũng như những Phật tử tín tâm ở nơi đó. Đôi khi sẽ là vô ích nếu đi lại quá nhiều mà không mang lại lợi ích lâu dài và tốt đẹp sau đó. Từ bây giờ tôi thực sự phải xem xét lại tất cả những chuyến viếng thăm này. Những người muốn có sự kết nối trưc tiếp họ có thể đến gặp tôi bất cứ lúc nào, lịch trình của tôi được công bố rộng rãi, mọi người có thể xem và tham dự hoặc mọi người có thể lên mạng và theo dõi nếu chương trình của tôi ở trên phát trực tiếp trên trang web. Ban tổ chức địa phương phải nỗ lực rất nhiều để niềm hứng khởi với buổi giảng pháp tăng lên chứ không phải giảm đi. Chia sẻ giáo pháp và chia sẻ hoạt động Phật sự của dòng truyền thừa là trách nhiệm cao cả mà ban tổ chức địa phương phải xem xét kĩ lưỡng và nghiêm túc. Tôi đang không chỉ nói về vấn đề ở đây mà còn với những nơi khác ở phương Tây và Châu Á. Như tôi đã nói rất nhiều lần, mỗi cá nhân đều có đặc tính riêng của mình nhưng nếu tất cả cùng chung một mục đích đó là hộ pháp giúp tôi và dòng truyền thừa thì sự khác nhau đó sẽ không ngăn trở mọi người mà trái lại mọi người sẽ có quan kiến cao hơn sự khác nhau bản thân mình.
Trung tâm tâm linh là để phát triển, trưởng dưỡng tâm linh chứ không phải cho việc thực hành bản ngã hay những xúc tình thống khổ như ngã mạn, ích kỉ hay sân giận. Thật không may, hiện nay, không chỉ trung tâm tâm linh của chúng ta mà cả rất nhiều trung tâm tâm linh khác cũng đang phải đối mặt với những vấn đề mỗi cá nhân đang đặt lợi ích cá nhân của mình lên trên lợi ích và mục đích chung của trung tâm. Với tư cách trong ban tổ chức và thành viên, dù bạn ở phương Đông hay phương Tây, điều rất quan trọng là bạn luôn phải quán chiếu, suy xét lại chính mình. Nếu bạn làm tốt, chắc chắn số lượng người tham gia sẽ tích cực tham gia các hoạt động của bạn sẽ tăng lên. Động cơ tích cực thu hút năng lượng tích cực để thu hút những chúng sinh mà bạn có thể lợi ích. Đó chẳng phải là mục đích thực sự đằng sau những người khởi xướng trung tâm cho chúng ta, đặc biệt những người hay nhóm người đã làm việc nỗ lực và dành rất nhiều tiền bạc để thiết lập nên trung tâm cho tôi ở rất nhiều nơi, đó chẳng phải là động cơ của họ để lợi ích chúng hữu tình mà họ đã thiết lập nên các trung tâm hay sao?
Tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn một ví dụ của nhóm đệ tử của tôi ở Việt nam, những người đã tích cực phát triển dòng truyền thừa và cùng nhau tham gia hoà hợp để lợi ích rất nhiều chúng hữu tình. Drukpavietnam đã viết cho văn phòng của tôi một lá thư rất đáng khích lệ:
Kính thưa văn phòng Drukpa,
Theo sự chỉ dẫn của Đức Pháp Vương và lời kêu gọi cùng tham gia hoạt động tại các trung tâm Drukpa trên toàn thế giới, Drukpa Việt nam cũng tiến hành một số hoạt động trong ngày đầu tiên của năm mới để cầu nguyện sức khoẻ và trường thọ của Đức Pháp Vương tôn quý và tất cả các bậc Đạo sư dòng truyền thừa Drukpa. Nguyện cho dòng truyền thừa Drukpa luôn hưng thịnh phát triển rộng khắp trên toàn thế giới và trường tồn vì lợi ích của tất thảy vô lượng chúng sinh. Dưới đây là một số bức ảnh mà chúng con cúng dường lên đức Pháp vương và chia sẻ với tất cả các thành viên của dòng truyền thừa. Chúng con đã cúng dường đèn trong đêm giao thừa, phóng sinh ở vịnh Hạ long và làm từ thiện ở trung tâm nhân đạo dành cho những người vô gia cư của thành phố Hạ long trong ngày đầu tiên của năm mới. Chúng con cũng trì tụng kinh Phổ Hiền Hạnh nguyện và một số bài cầu nguyện khác của dòng truyền thừa trên suốt chặng đường và trong xe ô tô. Thành kính mong nguyện và cầu nguyện một năm mới cát tường tới truyền thừa Drukpa! Drukpa Vietnam”
Tôi đang suy nghĩ để chương trình ADC trở nên hấp dẫn hơn, để mọi người có hiểu biết về những nền văn hoá khác nhau của Himalaya. Vì thế tôi đã đưa những thay đổi này cho Khamtrul Rinpoche để sắp xếp. Pháp Chakrasamvara Drubpa sẽ được thực hành 4 ngày, bắt dầu từ ngày 6/4 và kết thúc vào ngày 9/4. Mỗi ngày sau bữa chiều ngắn lúc 6 giờ, chúng ta sẽ có 1 tiếng được thưởng thức các buổi trình diễn văn hoá, mỗi ngày sẽ trình diễn một văn hoá khác nhau. Đến 7h mọi người sẽ quay về hội trường đại sứ quán và tiếp tục chương trình giảng pháp. Chư tăng ni cũng sẽ cùng tham gia vì thế ban tổ chức cũng cần phải sắp xếp thông dịch viên tiếng Tây Tạng và tiếng Ladakh. Khi một ngày hoạt động bắt đầu và kết thúc, chúng ta sẽ có nhiều chương trình hơn mà không ảnh hưởng đến các chương trình hiện nay. Các chương trình khác nên giữ như cũ không có thay đổi nào khác.
Với Khamtrul Rinpoche, tôi đã sắp đặt lịch trình hoằng dương giảng pháp của ngài. Vì Rinpoche là hóa thân trực tiếp của Đức Liên Hoa Sinh Guru Rinpoche, rất nhiều hữu tình sẽ được lợi lạc qua các buổi truyền trao quán đỉnh bởi Rinpoche về Guru Rinpoche cũng như Avalokiteshvara. Sau khi tham dự cùng chúng tôi chuyến hành hương đi bộ từ Kullu đến Ladakh, ngài sẽ chuẩn bị cho buổi giảng pháp mà tôi đã sắp xếp cho ngài, và trung tâm ở những nơi này phải bắt đầu chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của ngàì ngay từ bây giờ.

Từ ngày 10-15 tháng 7
Hồng công
Từ ngày 10-12: Quán đỉnh Guru Padmasambhava & Avalokiteshvara
Từ ngày 13-15: Giảng pháp về thực hành 37 Bodhisattva
Ngày 16 tháng 7 - 15 tháng 8
Đài loan
Ngày 25 tháng 7, chương trình Choekhor Duchen, kỷ niệm Bài pháp đầu tiên của đức Phật
Từ ngày 16 đến 31 tháng 8
Hàn quốc
Từ ngày 1 đến 15 tháng 9
Malaysia
Quán đỉnh Guru Padmasambhava & Avalokiteshvara

Đối với Thuksey Rinpoche, vì ngài vẫn còn đang tu học, tôi rất lo lắng về việc học và kết quả thi của ngài, ngài sẽ dành nhiều thời gian hơn ở Bhutan vì thế ngài có thể tập trung vào việc học và làm tốt hơn trong kì thi. Bên cạnh tham gia cùng tôi vào chuyến thăm đến Ladakh vào tháng Hai tới, cả ngài Khamtrul Rinpoche và rất nhiều Rinpoche khác cũng sẽ tham dự cùng chúng tôi vào chuyến đi bộ hành hương từ Kullu đến Ladakh.
Đối với tôi, tôi nghĩ tôi sẽ để Malaysia và Hongkong nghỉ ngơi trong năm nay, họ cần thời gian để sắp xếp cho chuyến viếng thăm của tôi vào năm sau và có thể chuẩn bị chu đáo. Rất nhiều các nhà tổ chức ở đó cũng nên tham gia với chúng tôi ở Đài Loan và Việt nam.

Từ ngày 5 đến 12 tháng 11
Ngày 5 đến 8 tháng 11: Truyền trao pháp Chakrasamvara Drukpa
Ngày 9 tháng 11: Buổi Hòa nhạc Live to Love
Ngày 11 tháng 11: truyền pháp Drukpa Chia Yi
Từ ngày 13 đến 29 tháng 12
Vietnam

Xin tạm dừng tại đây. Sẽ còn nhiều tin tức cập nhật và những thay đổi sau.
Nguồn: More Details for 2009. www.drukpa.org

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,030,663
Số người trực tuyến: