Video - Ba phẩm hạnh của Bậc giác ngộ | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Video - Ba phẩm hạnh của Bậc giác ngộ

73
06/05/2016 - 16:33
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa giải đáp "Ba phẩm hạnh của Bậc Giác ngộ"
 
“Bồ tát Quán Thế Âm trong Phật pháp chính là hiện thân của lòng từ bi, Bồ tát Văn Thù Sư Lợi là hiện thân của trí tuệ và Đức Đại Lực Đại Thế Chí Bồ tát là hiện thân của năng lực, sức mạnh hành động. Đây là ba phẩm hạnh của một Bậc Giác ngộ. Đức Phật có ba phẩm hạnh Từ bi, Trí tuệ và Dũng lực. Một là để đại diện cho ba vị Bồ tát, và cũng chính là ba khía cạnh căn bản mà chúng ta cần phải trưởng dưỡng: Từ bi, Trí tuệ và Dũng lực.”
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,026,563
Số người trực tuyến: