Video - Thành tựu bố thí Ba La Mật | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Video - Thành tựu bố thí Ba La Mật

281
01/05/2016 - 13:07
Đức Pháp Vương giảng về ý nghĩa và thực hành Bố Thí Ba La Mật
 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng dạy: trong Lục Độ Ba La Mật, Bố thí đứng đứng đầu tiên. Bố thí là xả ly, không bám chấp vào tài sản, vật chất, theo nghĩa khác là thái độ xả ly, để có thể sống tự tại giữa cuộc đời thịnh suy, vinh nhục.
Khi cúng dường, nếu chúng ta còn bám chấp vào sự cúng dường, đối tượng cúng dường thì không phải là sự bố thí, cúng dường Ba la mật như Đức Phật đã từng dạy.
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,028,538
Số người trực tuyến: