Nghệ sỹ Trần Mạnh Tuấn biểu diễn cúng dàng lên Đức Thuskey Rinpoche tại Pháp hội chùa Thiên Quang | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Nghệ sỹ Trần Mạnh Tuấn biểu diễn cúng dàng lên Đức Thuskey Rinpoche tại Pháp hội chùa Thiên Quang

78
19/02/2023 - 08:15

Hàng nghìn người dự lễ xúc động lắng nghe nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn biểu diễn cúng dàng lên Nhiếp Chính vương Drukpa tại chùa Thiên Quang trong sáng 17/2.

Trong hai ngày 16 và 17/2 Nhiếp Chính vương Drukpa Thuksey Rinpoche đã thăm chùa Thiên Quang - tỉnh Bình Dương để chủ trì Đại lễ quán đỉnh Phật Dược Sư - chữa lành khổ đau, và quán đỉnh Đại Bi Quan Âm nhằm khơi dậy lòng từ bi và tình yêu thương nơi mỗi người.

Đặc biệt trong Pháp hội quán đỉnh Đại Bi Quan Âm hôm nay, nghệ sỹ saxophone Trần Mạnh Tuấn cũng đã đến chùa Thiên Quang dự lễ và biểu diễn cúng dàng lên đức Thuskey Rinpoche một vài nhạc phẩm.

Nghệ sỹ Trần Mạnh Tuấn biểu diễn cúng dàng lên Đức Thuskey Rinpoche tại Pháp hội chùa Thiên Quang

Nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn  biểu diễn cúng dâng lên Nhiếp Chính vương Drukpa Thuksey Rinpoche tại chùa Thiên Quang trong sáng 17/2.

Nghệ sĩ cho biết, bản thân vừa trải qua cơn bạo bệnh, sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục nhưng anh đã cố gắng để đến tham gia Pháp hội và rất vui được biểu diễn cúng dàng đón mừng Nhiếp Chính vương Drukpa trở lại thăm chùa đúng vào dịp lễ sinh nhật của Ngài.

Tại đây, Nhiếp Chính vương Drukpa đã giảng pháp, ban gia trì và trao hơn 400 phần quà tình nghĩa cho cộng đồng người khuyết tật. 10 năm trước cũng trong chương trình Pháp hội tại chùa Thiên Quang, ngài đã giảng pháp và tặng quà cho hơn 500 người khiếm thị khiếm thính tham dự…

Nghệ sỹ Trần Mạnh Tuấn biểu diễn cúng dàng lên Đức Thuskey Rinpoche tại Pháp hội chùa Thiên Quang

 Nhiếp Chính Vương Drukpa Thuksey Rinpoche ban gia trì, tặng vòng tay đá thạch anh trắng cho người khiếm thị tại chùa Thiên Quang, 16/2.

Đức Thuksey Rinpoche bày tỏ sự hoan hỉ với hạnh nguyện Bồ tát của vị trụ trì chùa Thiên Quang  - sư cô Thích Nữ Hương Nhũ đã tạo dựng và duy trì đạo tràng gần 500 người khiếm thính và khiếm thị tại chùa. Nhiếp Chính vương chia sẻ, hình ảnh những người bị khiếm khuyết một phần thân thể nhưng nụ cười vẫn thường trực trên khuôn mặt họ chính là bài học cho những người lành lặn.

Nghệ sỹ Trần Mạnh Tuấn biểu diễn cúng dàng lên Đức Thuskey Rinpoche tại Pháp hội chùa Thiên Quang

Nhiếp Chính Vương khai đàn Pháp hội tại Quan Âm Tu Viện, Quận Phú Nhuận, ngày 12 -13/2

“Nếu không bằng lòng với những điều đang có, chúng ta sẽ không bao giờ thoả mãn với bất cứ thứ gì chúng ta sẽ có. Và điều đấy dẫn đến chúng ta không bao giờ có thể đónh nhận sự an lạc, hạnh phúc chân thật…” - Đức Thuksey Rinpoche giảng.

Nghệ sỹ Trần Mạnh Tuấn biểu diễn cúng dàng lên Đức Thuskey Rinpoche tại Pháp hội chùa Thiên Quang

Cộng đồng người khiếm thị khiếm thính Việt Nam đón nhận quà tặng Phật pháp từ ngài Thuksey Rinpoche tại chùa Thiên Quang, Bình Dương, năm 2014

Theo lời thỉnh cầu của vị trụ trì - Sư cô Hương Nhũ, trong ngày 16/02, Nhiếp Chính Vương Thuksey Rinpoche đã ban gia trì quán đỉnh Phật Dược Sư theo truyền thống Phật giáo Kim Cương thừa và hướng dẫn thực hành pháp tu đặc biệt với năng lực chữa lành mạnh mẽ này.

Được biết trước đó, tại chùa Quan Âm Tu viện (Tp HCM ngày 12-13/2), Nhiếp Chính vương đã cử hành Đại lễ cầu siêu quán đỉnh Jangwa theo truyền thống Kim Cương thừa, cầu siêu cho các hương linh anh hùng chiến sĩ và những nạn nhân dịch bệnh COVID-19.

Nghệ sỹ Trần Mạnh Tuấn biểu diễn cúng dàng lên Đức Thuskey Rinpoche tại Pháp hội chùa Thiên Quang

Ngài Thuksey Rinpoche trên cương vị Chủ tịch Hội đồng chư Thượng sư Drukpa (ADC) tại Ấn Độ

Cũng trong Pháp hội này, Đức Thuksey Rinpoche đã ban quán đỉnh, hướng dẫn thực hành các pháp tu Phật Đỉnh Tôn Thắng Phật Mẫu (Namgyelma) và Hoàng Tài Bảo Thiên.

Qua lời giảng của Ngài giúp mỗi người hiểu đúng và sâu sắc hơn về ý nghĩa pháp tu Hoàng Thần Tài - Zambala-chủ về phước báo tài bảo. Theo đó khi chúng ta mong cầu sự thịnh vượng cần song hành thực hiện nhiều thiện hạnh, tích lũy công đức. Việc rèn luyện tâm là điều rất quan trọng, dù giàu có mà tâm luôn bất an thì cũng không có ý nghĩa.

Nghệ sỹ Trần Mạnh Tuấn biểu diễn cúng dàng lên Đức Thuskey Rinpoche tại Pháp hội chùa Thiên Quang

Đại lễ cầu siêu quán đỉnh Jangwa theo truyền thống Kim Cương thừa, cầu siêu cho các hương linh anh hùng chiến sĩ và những nạn nhân dịch bệnh COVID-19.

Cuộc sống có rất nhiều thăng trầm buồn vui. Mỗi người cần biết cân bằng, khi vui không bám chấp vào niềm vui, khi khổ đau cũng không tuyệt vọng mà cần tỉnh táo để đối diện khổ đau, xử lý các vấn đề đau khổ bằng trí tuệ hiểu biết đúng đắn...

Pháp hội cầu an đầu xuân 2023 của Nhiếp Chính vương Drukpa kéo dài từ 12/2 đến 19/02 tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương dành cho người dân các tỉnh miền Nam, như một sự tiếp nối của chuyến hoằng pháp của Pháp vương Gyalwang Drukpa tại các tỉnh miền Bắc Việt Nam mới kết thúc vào ngày 10/2 vừa qua.

Nhiếp Chính Vương Drukpa Thuksey Rinpoche đản sinh năm 1986 tại vùng Ladakh - Ấn Độ, được Pháp Vương Gyalwang Drukpa và Đức Đạt Lai Lạt Ma ấn chứng là bậc hóa thân chuyển thế - đời thứ hai của Bậc Hộ trì chúng sinh (Thuksey Rinpoche đời thứ nhất 1916 - 1983).

Đức Thuksey Rinpoche đã được chính Pháp Vương Gyalwang Drukpa tìm thấy, ấn chứng, giáo dưỡng và hướng đạo từ khi chưa đầy 3 tuổi. Ngài cũng chính là Pháp tử (ngôi vị kế thừa tâm linh) của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, bậc lãnh đạo Truyền thừa Phật giáo Kim Cương thừa Drukpa.

Là bậc Nhiếp Chính Vương của Truyền thừa Drukpa, Ngài đảm đương nhiều trọng trách do Đức Pháp Vương giao phó. Ngoài vai trò chịu trách nhiệm hệ thống tự viện tại tiểu quốc Ladakh, Ấn Độ, Đức Thuksey Rinpoche cũng phụ trách hệ thống Trung tâm Phật pháp và Tự viện tại các quốc gia Châu  u, kế tiếp hạnh nguyện và di sản tâm linh do hóa thân đời trước của Ngài để lại vì lợi ích Phật pháp và sự giác ngộ của hữu tình pháp giới.

Ngài đồng thời đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Trường Druk White Lotus tại Ladakh, một trong những ngôi trường ‘đẹp nhất thế giới’ với nhiều giải thưởng kiến trúc danh giá, và dẫn dắt Phong trào YDA (Young Drukpa Association) kết nối và truyền cảm hứng tới giới trẻ toàn cầu qua nhiều thiện hạnh như bảo vệ môi trường, cứu trợ động vật…

Bên cạnh những hoạt động tâm linh, Nhiếp Chính vương Drukpa và Tăng đoàn Truyền thừa đã và đang thực hiện nhiều hoạt động phối hợp chặt chẽ với người dân vùng Himalaya, với mục đích giúp mọi người hiểu được tầm quan trọng của môi trường, của hòa bình, của sự hòa hợp và thịnh vượng chung cho thế giới, cũng như tầm quan trọng của nền giáo dục phù hợp đối với thế hệ trẻ.

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,026,541
Số người trực tuyến: