800 chư ni tham dự khóa lễ Đại thành tựu pháp Drubpa và Đại hội ADC lần thứ II | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

800 chư ni tham dự khóa lễ Đại thành tựu pháp Drubpa và Đại hội ADC lần thứ II

10
09/03/2010 - 00:00

Sẽ có tất thảy 800 ni sư thuộc dòng truyền thừa của chúng ta, trong đó có 70 vị từ Ni viện của Ni Sư Tôn Quý Jetsunma Tenzin Palmo và từ Ni viện của ngài Kyabje Sengdrak Rinpoche cũng cùng tới tham dự. Thay vì chỉ cử hành trong bốn ngày, tôi nghĩ chúng ta nên tận dụng sự kết nối này và bắt đầu Đại lễ vào ngày 31 tháng 3 cho tới sáng ngày khai mạc Đại hội ADC lần thứ 2. Với tôi, đây thực sự sẽ là một sự kiện nổi bật trong đời, có thể thấy mọi nữ hành giả trong dòng truyền thừa của chúng ta cùng tới đây thực hành vì lợi ích của hết thảy chúng hữu tình. Từ tận sâu thẳm trái tim, tôi muốn cảm ơn tất cả ni chúng của Jetsunma và của Kyabje Sengdrak Rinpoche cũng như ni chúng của tôi ở Druk Gawa Khilwa đã giúp tôi hoàn thành tâm nguyện. Xin cảm niệm công đức của mọi người!

Mặc dù vô cùng bận rộn với rất nhiều cuộc hẹn và Phật sự, vì tôi vừa mới trở về từ chuyến đi vòng quanh Châu Âu, tôi vô cùng hoan hỷ khi gặp lại các đạo hữu và Phật tử của tôi tới từ khắp nơi trên thế giới để tham dự cuộc họp chuẩn bị cho Đại hội ADC lần thứ 2 cùng Nhiếp Chính Vương Kyabje Khamtrul Rinpoche Jigme Pema Nyinjadh và Jetsunma Tenzin Palmo. Tôi tin chắc rằng với khả năng hướng đạo của các Ngài, Đại hội ADC lần thứ 2 càng thêm phần lợi lạc và sẽ thành tựu viên mãn hơn Đại hội lần thứ Nhất.

 


Sau khi trở về từ chuyến đi ngắn ngày vòng quanh Châu Âu, tôi rất xúc động khi thấy công trình xây dựng Pháp Đường Naro, Tượng Đài Phật A Di Đà (Amitabha) và Đức Kunkhyen Pema Karpo đã tiến triển rất nhanh chóng, hỗ trợ rất nhiều và hiệu quả cho sự thực hành tâm linh. Tất cả những người đã tham gia tài trợ cho các công trình này sẽ tích lũy được vô số công đức cho đời này và các đời sau vì đã tạo điều kiện cho những người khác có nơi chốn thuận lợi để đón nhận giáo pháp và bày tỏ lòng kính ngưỡng đối với những bậc giác ngộ như Đức Phật A Di Đà và Đức Kunkhyen Pema Karpo.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,026,349
Số người trực tuyến: