Chia sẻ thông điệp Bình đẳng giới với các nhà khoa học | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Chia sẻ thông điệp Bình đẳng giới với các nhà khoa học

38
22/11/2012 - 00:00

Chuyến viếng thăm và chia sẻ thông điệp Bình đẳng giới với các nhà khoa học tại CERN

alt

Giơ-ne-vơ (Reuters) - Trong tuần qua, để minh họa cho bài giảng của Bậc lãnh tụ tâm linh của Tăng đoàn về sự tương đồng giữa năng lượng con người và năng lượng vũ trụ, hơn mười Ni sư thuộc Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa, phần lớn là các thiếu nữ mảnh mai, thanh thoát với mái tóc cạo nhẵn, vận y phục nâu đỏ truyền thống đã có màn trình diễn võ nghệ khiến các nhà khoa học tại Trung tâm nghiên cứu năng lượng nguyên tử Châu Âu (CERN) vô cùng thán phục.

Các Ni sư đến từ vùng núi Himalaya đã phô diễn những cú chém tay, đấm và đòn cước hôm Thứ Năm trong buổi thăm quan Trung tâm nghiên cứu, nơi các nhà vật lý hàng đầu đang nghiên cứu, tìm hiểu nguồn gốc của vũ trụ.

Nhân dịp này, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa - bậc Thượng sư và lãnh tụ trứ danh trong cộng đồng Phật giáo thế giới đã chia xẻ quan kiến: “Nam giới và nữ giới có những nguồn năng lượng khác nhau song đều cần thiết để làm cho thế giới tốt đẹp hơn”. Điều này là một nguyên lý khoa học “căn bản như mối liên hệ giữa mặt trời và mặt trăng” và quan trọng như sự tương tác của các hạt cơ bản trong cỗ máy “Big Bang” mang tên Large Hadron Collider (LHC) tại CERN.

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ XII đản sinh năm 1963 tại Ấn Độ. Từ khi mới 4 tuổi Ngài đã đảm nhận trọng trách đứng đầu một trong những Truyền thống Phật giáo Kim Cương Thừa quan trọng tại vùng Ấn Độ, Nepal và các quốc gia trên dãy Himalaya. Ngài nhấn mạnh rằng chuyến viếng thăm CERN của mình và Tăng đoàn không chỉ vì mục đích khoa học.

BÌNH ĐẲNG GIỚI

Bằng việc dẫn chư Ni đi vòng quanh thế giới để trình diễn võ thuật và chia sẻ quan kiến Phật pháp, Đức Pháp Vương chia sẻ với các nhà vật lý và phóng viên rằng: "Tôi hy vọng mọi người nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và sự cần thiết nên trao quyền cho phụ nữ".

Chư Ni của Ngài cũng là những nhân vật chính trong các đoạn video rất được ưa thích trên mạng xã hội Youtube, chính là những người trực tiếp được hưởng lợi ích từ chính sách tốt đẹp này.

Hàng thế kỷ nay, tại các quốc gia trên dãy Himalaya, phụ nữ hoàn toàn bị cấm không được học võ.

Tại quê hương Đức Pháp Vương ở xứ Ladakh thuộc Ấn Độ, công việc chủ yếu của phụ nữ là phục vụ, nấu ăn và dọn dẹp vệ sinh. Trong Tăng đoàn, cách phân chia công việc giữa chư Tăng và chư Ni theo kiểu này cũng rất phổ biến. Khoảng ba năm trước, Đức Pháp Vương đã quyết định phá bỏ định kiến này, Ngài từ bi chăm lo cho sức khỏe và tinh thần của Ni chúng với việc hướng dẫn họ học tập võ thuật. Thậm chí Ngài còn cho phép họ tu học các nghi quỹ Mật thừa cao cấp mà trước đó vốn chỉ dành riêng cho hàng Tăng sĩ.

"Thật là một điều tuyệt vời!", nhà vật lý Pauline Gagnon thốt lên khi nghe những câu chuyện này. Pauline Gagnon trước đó cũng đã từng phân tích số liệu và chỉ ra trên blog cá nhân của mình rằng mặc dù còn thấp, tỉ lệ nữ giới nghiên cứu khoa học trên thế giới đang tăng dần.

Đây không phải là lần đầu tiên một bậc lãnh tụ tôn giáo viếng thăm CERN. Trung tâm nghiên cứu khoa học nổi tiếng nằm dọc biên giới Pháp -Thụy Sĩ từng có vinh dự đón tiếp các bậc lãnh tụ trứ danh khác như Giáo hoàng Jean Paul II và hiện cũng đang thỉnh mời sự viếng thăm của Giáo hoàng Benedict. Tổng giám đốc của CERN Rolf Heuer cho biết gần đây Trung tâm cũng vừa tài trợ cuộc hội thảo giữa các nhà khoa học, thần học và triết học để thảo luận về mối quan hệ giữa tôn giáo và khoa học.

(Bài viết của Robert Evans, biên dịch Drukpa ViệtNam)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,029,474
Số người trực tuyến: