Chuẩn bị đón chào Năm Mới | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Chuẩn bị đón chào Năm Mới

3
09/03/2010 - 00:00

cho tất cả chúng ta, cho vô số chúng sinh, và khởi đầu một Năm Mới với nhiều thành tựu, an lạc và lợi ích, bởi đó chính là mục đích trong cuộc sống của chúng ta.

Cho dù có muốn hay không, chúng ta vẫn luôn có những khó khăn và chướng ngại bên ngoài, bên trong và bí mật. Chính vì vậy mà chúng ta không thể thực hành YÊU THƯƠNG và TỪ BI một cách tự nhiên nhậm vận và viên mãn. Bất cứ khi nào có tâm nguyện làm một việc tích cực và lợi ích cho chính chúng ta cũng như cho người khác, chướng ngại sẽ xuất hiện trên đường đi và chẳng việc gì có thể dễ dàng thực hiện. Vì vậy mà thực hành nghi quỹ này trước thềm Năm Mới giúp cho mỗi năm mới sẽ tốt đẹp hơn năm đã qua.

Tôi tin tưởng rằng trong mọi tự viện, đặc biệt là những tự viện theo truyền thống Kim Cương Thừa, nghi quỹ này đều được cử hành ở mọi nơi trên thế giới, với cùng một tâm nguyện, niềm tin và tâm chí thành. Một số người có thể cho rằng như vậy là mê tín. Bạn muốn gọi như thế nào cũng được, cho dù theo một ngôn ngữ khác, nếu bạn muốn dựng lên một câu chuyện, nếu bạn muốn tạo ra một cuộc hội thoại, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn, từ việc xấu tới việc tốt, từ chuyện tích cực tới tiêu cực. Miễn sao việc bạn làm mang lại lợi ích, người khác nghĩ gì đâu còn quan trọng nữa. Điều quan trọng nhất là việc đó mang lại lợi ích và chắc chắn việc đó phải mang lại thành quả, chỉ cần được thực hiện một cách chân thành và xuất phát từ động cơ thanh tịnh.

Lẽ đương nhiên, tôi mong ước giá như tất cả các bạn có thể cùng tham gia khóa lễ tu tập này. Cho dù bạn có thể không hiện diện tại đây song tất cả các bạn vẫn luôn ở trong tâm trí tôi bất cứ khi nào tôi thực hiện các khóa lễ thực hành như thế này. Có thể tôi sẽ không có thời gian để nói lời Chúc Mừng Năm Mới Canh Dần tới các bạn vào ngày đầu năm, vì thế tôi muốn gửi lời chúc ấy ngay lúc này.

Một số người cho rằng năm tới không phải là năm tốt vì Hổ là loài vô cùng hung hãn và dữ tợn. Mỗi người có một ý kiến khác nhau. Tôi cũng luôn nói rất nhiều điều. Bất cứ điều gì cho dù tốt hay xấu cũng không thể lay động bạn nếu bạn là một hành giả thực hành chân chính, bạn cần phải nhìn rõ vạn pháp đều chỉ là hư vọng và coi mọi sự đều là phương tiện hỗ trợ cho sự thực hành tâm linh của bạn.

Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ tất cả chúng ta đều cần tới những công đức tích lũy được từ Khóa lễ Đại Thành Tựu Kilaya, không phân biệt chúng ta là hành giả thực hành tốt hay chưa tốt. Như tôi đã nói ở trên, quan trọng nhất là sự thực hành đó phải mang lại lợi ích!

 

 

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,029,665
Số người trực tuyến: