Chương trình ADC lần thứ II | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Chương trình ADC lần thứ II

51
06/04/2010 - 00:00
Ngày
  • 6-15 tháng Tư, 2010
  • 31 tháng Ba -8 tháng Tư 2010 – Thành tựu Pháp Avalokiteshvara Drubpa (do 800 ni sư của truyền thừa Drukpa cử hành, từ tự viện Druk Gawa Khilwa Abbey, Ni viện Dongyu Gatsal Ling, Ni viện của Ngài Kyabje Sengdrak Rinpoche và một số ni viện khác tổ chức)

Địa điểm Núi Druk Amitabha
Sitapaila, Swayambhunath
Kathmandu, Nepal

Chương trình ngày 6 và 7 tháng Tư chỉ dành riêng cho các bậc Thượng sư truyền thừa Drukpa và các đại diện được đề cử. Cuộc gặp giữa tất cả các Trung tâm Drukpa và các Tổ chức Live to Love cũng như các Nhóm sẽ được diễn ra đồng thời tại một phòng họp khác. Từ ngày 8 tháng Tư, chương trình sẽ được tổ chức cho tất cả  mọi thành viên. Để tham dự tất cả các chương trình cần phải đăng kí trước để đảm bảo cung cấp đủ trang thiết bị và thực phẩm tới mọi thành viên.

ĐIỂM CHÚ Ý

  1. Tham dự cùng với tập hội lớn nhất các bậc Thượng sư truyền thừa Drukpa.
  2. Tham dự Thành tựu pháp Drubpa được 800 ni sư của truyền thừa Drukpa cử hành lần đầu tiên.
  3. Được thăng hoa trong buổi hòa nhạc “Live to Love” biểu diễn bởi những nghệ sĩ quốc tế hàng đầu đến từ Phương Đông và Phương Tây.
  4. Được trải nghiệm tình đoàn kết JAMPA trong môi trường bền vững tại núi Druk Amitabha
  5. Thụ nhận gia trì khi tham gia sự kiện do ngài Nhiếp Chính Vương Kyabje Khamtrul Rinpoche làm Chủ Tịch và Ni sư tôn quý trứ danh người Châu Âu, Jetsunma Tenzin Palmo làm Phó Chủ Tịch
  6. Được cung nghinh sự giáng lâm của một trong những bậc hành giả giác ngộ của truyền thừa Drukpa, ngài Kyabje Sengdrak Rinpoche

NHỮNG THỨ CẦN CHUẨN BỊ

(Để biết thêm chi tiết, xin xem thêm “Những thứ cần chuẩn bị”)

Kinh sách: Bảo Man Tập (Rosary of Jewels) và Nghi quỹ Chod Sengey Tsewa (được phát hành tại địa điểm tổ chức)

Trống và linh Thực hành Pháp Sengey Tsewa

Đài FM để nghe dịch đồng thời sang những tiếng khác nhau (tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc phổ thông, Việt Nam, Bồ Đào Nha và Nepal)

31 tháng Ba-8 tháng Tư:
ĐẠI THÀNH TỰU PHAP AVALOKITESHVARA DRUBPA
Witness the first-ever Drubpa conducted jointly by 800 Drukpa   Lineage nunsCử hành bởi các ni sư của Truyền thừa Drukpa (Druk Gawa Khilwa Abbey, Ni viện Dongyu Gatsal Ling, Ni viện của ngài Kyabje Sengdrak Rinpoche và nhiều Ni viện khác)
31 tháng Ba – 7 tháng Tư: Thành tựu Pháp Drubpa diễn ra trong cả ngày
8 tháng Tư: 3:00-8:00 sáng

Chương trình cụ thể từ 6 đến 15 tháng Tư

6 & 7 tháng Tư
GẶP GỠ VÀ TRAO ĐỔI GIỮA CÁC BẬC THƯỢNG SƯ TRONG TRUYỀN THỪA
GẶP GỠ GIỮA CÁC TRUNG TÂM VÀ TỔ CHỨC LIVE TO LOVE
Cả ngày:

Come to the world's largest assembly of Drukpa Lineage mastersSau khi các Rinpoche và các Đại diện quang lâm, sẽ là cuộc gặp gỡ và trao đổi giữa Pháp Vương Gyalwang Drukpa, Giáo chủ Je Khenpo hoặc đại diện của ngài, các Nhiếp chính vương, Rinpoches và các Tulku của truyền thừa Drukpa và/hoặc các đại diện của các ngài sẽ tham giự Hội Đồng ADC lần thứ II. Thỉnh mời các Bậc đại diện tham dự theo giấy giới thiệu của các bậc Rinpoches và Tulkus. Đại diện của tất cả các Trung tâm Drukpa và Tổ chức Live to Love và các Nhóm họp tại một phòng khác.

8 Tháng Tư: Mở cửa chính thức cho MỌI THÀNH VIÊN ĐĂNG KÍ THAM DỰ của ADC lần thứ II CHỦ ĐỂ CHÍNH: TÔN TRỌNG VÀ TRI ÂN VỚI TÌNH YÊU THƯƠNG VÀ SỰ HIỂU BIẾT

Thời gian Chủ đề giảng pháp/Chương trình Thượng sư/Tham dự
3:00am-8:00am Thành tựu Pháp Avalokiteshvara Drubpa (cử hành bởi 800 ni sư của Truyền thừa Drukpa) Mọi thành viên đều được tham dự
8:30am-9:30am An vị hai bức tượng Di Đà và Pháp Vương Gyalwang Drukpa, Kunkhyen Pema Karpo đời thứ IV Mọi thành viên
9:30am-12:00pm Chính thức khai mạc Hội Đồng ADC lần thứ II dành cho tất cả mọi thành viên và cầu nguyện lên dòng Truyền thừa
Mọi thành viên
2:00pm-5:00pm Chủ đề của ADC lần thứ II: Tôn trọng và Tri ân với Tình yêu thương và sự Hiểu biết His Holiness the Gyalwang Drukpa
6:30pm-8:00pm Biểu diễn Văn hóa của các Trung tâm từ các quốc gia khác nhau Mọi thành viên

9 tháng Tư: TÍNH PHỔ QUÁT CỦA CHÂN LÝ

Thời gian Chủ đề giảng pháp Thượng sư
8:30am-10:30am Cầu nguyện Mở đầu: thực hành Guru Yoga

Giảng pháp cộng đồng: Tìm cầu Chân lý (Theo phương pháp của Truyền thừa Drukpa)

Mọi thành viên

Kyabje Drukpa Choegon Rinpoche Tenzin Chokyi Gyatso

11:00am-1:00pm Giảng pháp cộng đồng: Liễu ngộ nền tảng của chân lý Sẽ thông báo sau
3:00pm-5:00pm Giảng pháp cộng đồng: Nghệ thuật của Truyền thừa Drukpa

Closing Prayer: Zangchod Monlam (King of Aspiration Prayer

Sẽ thông báo sau

 

Mọi thành viên

10 tháng Tư:

LỄ TẤN PHONG NGÀI KYABJE SENGDRAK RINPOCHE

Thời gian Chủ đề giảng pháp/Chương trình Thượng sư/Người trình bày
8:30am-12:00pm Lễ tấn phong ngài Kyabje Sengdrak Rinpoche

 

Chương trình diễn ra đồng thời dành cho các thành viên đăng kí tại Hội trường Naro: Thực hành Sengey Tsewa

Chỉ dành cho các chư Thượng sư, Tự viện, Đại sứ danh dự và các Thành viên danh dự

 

Mọi thành viên

2:00pm-3:30pm Cầu nguyện Mở đầu: thực hành Guru Yoga

Giảng pháp cộng đồng: Sự khác biệt giữa Thực tại và Giấc mơ

Kết thúc cầu nguyện: Zangchod Monlam (Phổ Hiền Hạnh Nguyện)

Mọi thành viên

Kyabje Gyeltshen Tulku Rinpoche

4:00pm-5:30pm Cuộc trò chuyện "Nói về chuyến Bộ hành” Kyabje Khamtrul Rinpoche Jigme Pema Nyinjadh

11 tháng Tư: TRƯNG BÀY XÁ LỢI TỰ CHỨNG ĐẮC LINH THIÊNG NHẤT CỦA ĐỨC PHÁP VƯƠNG GYALWANG DRUKPA ĐỜI THỨ I, LỄ KỈ NIỆM DI SẢN TRUYỀN THỪA VỚI LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN 800 NĂM

Thời gian Chủ đề giảng pháp Thượng sư
8:30am-3:00am Trưng bày một trong số những xá lợi tự chứng đắc linh thiêng của Pháp vương Gyalwang Drukpa Tsangpa Gyare Yeshe Dorje đời thứ I.
Chỉ dành cho khách mời và những thành viên đăng kí
3:00pm-5:00pm Giảng pháp cộng đồng: Khoa học Tâm linh Jetsunma Tenzin Palmo
5:30pm-7:00pm Be uplifted by the ‘Live to Love’ concert that will be presented   by renowned international artistes from East and WestBUỔI BIỂU DIỄN NHỎ VỀ LIVE TO LOVE

Do các nghệ sĩ nổi tiếng từ Phương Đông và Phương Tây biểu diễn

Mọi thành viên

12 tháng Tư: HÀNH TRÌNH TỪ BẢN NGÃ ĐẾN TÌNH YÊU THƯƠNG VÀ CHƯƠNG TRÌNH “LIVE TO LOVE”

Thời gian Chủ đề giảng pháp Thượng sư/Người trình bày
Cả ngày Live To Love thể hiện bằng Hành động: Thành viên và các khách mời được chào đón tham gia cùng các tự viện trong việc phân phát những vật phẩm cần thiết cho người dân làng sống quanh vùng Núi Druk Amitabha.
Ngày”Live To Love” sẽ diễn ra đồng thời với chương trình giảng pháp
8:30am-9:00am Cầu nguyện Mở đầu: thực hành Guru Yoga Mọi thành viên
9:00am-10:30am Giảng pháp cộng đồng: Trí tuệ của Tâm từ bi Kyabje Thuksey Rinpoche
11:00am-1:00pm Giảng pháp cộng đồng: Sự quang minh trong sáng của tâm Đại diện của Giáo chủ Je Khenpo từ Bhutan
2:30pm-4:30pm Giảng pháp cộng đồng: Từ Sợ hãi đến Vô úy Sẽ thông báo sau
4:30pm-5:00pm Kết thúc cầu nguyện: Zangchod Monlam (Phổ Hiền Hạnh Nguyện Mọi thành viên
6:00pm-7:30pm Trình diễn Văn hóa Các đại diện đến từ Himalaya

13 tháng Tư: SẮC MÀU CUỘC SỐNG

Thời gian Chủ đề giảng pháp Thượng sư/Người trình bày
8:30am-9:00am Cầu nguyện Mở đầu: thực hành Guru Yoga Mọi thành viên
9:00am-12:00pm Làm thế nào hóa giải Stress His Holiness the Gyalwang Drukpa
1:00pm-2:30pm Giữ tâm Thanh tịnh Sẽ thông báo sau
3:00pm-5:00pm Giải đáp thắc mắc Hội đồng gồm 7 bậc Thượng sư (sẽ thông báo sau)
6:00pm-7:30pm Thực hành cộng đồng: Thí Thân Pháp Sengey Tsewa

14 tháng Tư: TÔN TRỌNG, TRI ÂN VÀ HIỂU BIẾT

Thời gian Chủ đề giảng pháp Thượng sưThành viên
2:00am-10:00am 13 Kora tại Swayambhunath, dẫn đầu bởi đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và các thượng sư khác
Tất cả mọi thành viên đều được yêu cầu tham dự tại Bảo tháp Swayambhunath lúc 1:00 sáng
5:30pm-7:30pm Cầu nguyện trường thọ lên tất cả các bậc thượng sư giác ngộ. Cầu nguyện Trường thọ 10,000 biến và cúng dường 100,000 ngọn đèn tại chân Bảo tháp Swayambhunath Tất cả các thành viên đều được yêu cầu tham dự có mặt tại Bảo tháp Swayambhunath lúc 5:00 chiều

15 tháng Tư: BẾ MẠC

Thời gian Chủ đề giảng pháp Thượng sưThành viên
9:00am-12:00pm
  • Cúng dường Grand Tsok
  • Tất cả trung tâm thuyết trình về các Hoạt động Live to Love
Mọi thành viên
2:00pm-5:00pm Nghi thức hợp nhất Các Huynh đệ Kim cương (Dorje Punsing Monlam) Mọi thành viên
6:30pm-8:00pm
  • Biểu diễn Văn hóa
  • Trao giải Thuyết trình
  • Thông báo ADC năm tới
  • Cúng dường 100,000 ngọn đèn
Mọi thành viên

CHÚ Ý: Cúng dường Monlam và Tsok sẽ được cử hành bởi các chư tăng ni. Các bài giảng pháp và thảo luận sẽ được dịch đồng thời sang các thứ tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha, Quan Thoại, Việt Nam, Bồ Đào Nha và Nepal.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,029,682
Số người trực tuyến: