Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa nhận giải thưởng Bharat Jyoti | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa nhận giải thưởng Bharat Jyoti

15
19/06/2010 - 00:00

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa nhận giải thưởng Bharat Jyoti

alt

Thứ Tư ngày 16 tháng 6 năm 2010 22:59

GANGTOK, ngày 2

7/5/2010 (theo Sikkim Express) nhấn vào đây để xem bản gốc tiếng Anh theo định dạng pdf:

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, người đứng đầu Truyền Thừa Drukpa được Hội Hữu nghị Quốc tế trao tặng giải thưởng Bharat Jyoti tại New Delhi ngày 25 tháng 5.

alt

 

 

 

Ngài Kyabje Kunga Rinpoche đã thay mặt đức Pháp vương nhận giải thưởng này. Giải thưởng, theo một thông cáo báo chí,  ghi nhận sự đóng góp của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa cho sự phát triển của xã hội và truyền bá thông điệp sống để yêu thương cho mọi người trên khắp thế giới, đặc biết là trong các lĩnh vực thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ môi trường và bảo tồn các di sản xã hội và văn hóa tại khu vực Himalaya.

Hội Hữu nghị Quốc tế Ấn Độ là một trong những tổ chức tình nguyện hàng đầu của Ấn Độ và vận động chính sách rất mạnh mẽ trong các lĩnh vực hòa hợp dân tộc và phát triển kinh tế.  Hội cũng đóng vai trò tiên phong trong lĩnh vực thúc đẩy tình hữu hảo giữa các cá nhân, cơ quan, tôn giáo và các dân tộc vì hòa bình, tiến altbộ và phồn vinh của cộng đồng toàn cầu.  Hội đã tặng giải thưởng này cho nhiều nhân cách lỗi lạc thuộc các thành phần khác nhau của xã hội trong đó có Mẹ Teresa.

Trong bài phát biểu cám ơn tổ chức của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa có đoạn: “Tôi vô cùng vinh dự được trao tặng giải thưởng Bharat Jyoti của Hội Hữu nghị Quốc tế, một trong những tổ chức hàng đầu của Ấn Độ trong vận động chính sách phát triển kinh tế và hòa hợp dân tộc.  Ấn Độ là một trong những đất nước hiếm hoi trên thế giới thực sự đạt được sự cân bằng giữa vật chất và tinh thần.”

Trong bài phát biểu của Đức Pháp Vương do ngài Kunga Rinpoche đọc khi nhận giải thưởng còn viết thêm “Vì giải thưởng danh giá này được trao cho tôi, tôi muốn chia sẻ niềm vui và niềm vinh dự này với tất cả đạo hữu, bạn bè và đệ tử của tôi ở khu vực Himalaya và khắp nơi trên thế giới.  Mong rằng đây sẽ là một sự khích lệ cho tất cả chúng tôi tiếp tục đem lại lợi ích và hạnh phúc cho mọi người.”

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,030,561
Số người trực tuyến: