Gìn giữ và phát triển Truyền thừa nhằm phụng sự Phật Pháp | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Gìn giữ và phát triển Truyền thừa nhằm phụng sự Phật Pháp

12
04/09/2011 - 00:00

Màn trình diễn múa rồng khai mạc Đại hội được thực hiện hoàn toàn bởi các ni sư(For original English article, please click here)

Thực hiện bởi Samten Yeshi, Ladakh

Ngày 25 tháng 8 năm 2011 – Hội nghị Drukpa thường niên (ADC) không chỉ là một chương trình thể hiện lòng thành kính đối với Truyền thừa Phật giáo dòng Drukpa Kaguye, mà còn là một hoạt động phụng sự Phật Pháp nói chung.

Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa, trong bài phát biểu khai mạc hội nghị ADC ngày hôm qua, đã khai thị rằng chúng ta không thể phụng sự Phật Pháp nếu không biết phụng sự Truyền thừa.

“Một người có thể nói rằng mình là một Phật tử, nhưng nếu người đó không có lý tưởng, không có đạo sư, không phải thành viên của một truyền thừa, thì thực sự người đó sẽ không làm được gì hết”, đức Pháp Vương khai thị. Tu tập theo một truyền thống Phật giáo nào đó không có nghĩa là hành giả chỉ biết phụng sự và chỉ kính ngưỡng riêng một dòng phái ấy, mà thực ra, đó chính là phụng sự và duy trì Phật Pháp.

Trong một buổi họp báo, đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa cũng khai thị về mối quan hệ giữa Ladakh và Bhutan, ngài cho rằng hai miền đất đều có rất nhiều điểm tương đồng về văn hóa, đồng thời ngài đánh giá cao Bhutan với chính sách bảo tồn văn hóa của quốc gia này.

Chủ tịch Ủy ban quốc gia ngài Namgay Penjore phát biểu, Bhutan và Ấn Độ đã xây dựng mối quan hệ bền chặt từ lâu đời. “Tự viện Tagna tại Shey, Ladakh chính là biểu tượng của mối quan hệ thân thiết giữa Bhutan và Ladakh, tại đây, có tới 21 vị lama liên tiếp kế tục với tư cách là đại diện của Bhutan tới tự viện”, ngài cho biết.

Theo lời của đức Nhiếp Chính Vương Khamtrul Rinpoche, cựu chủ tịch của hội nghị ADC, tiêu chí cơ bản hàng đầu của hội nghị đó là kết tập các thành viên, các cá nhân từ nhiều vùng miền, của nhiều nền văn hóa khác nhau tới để chia sẻ và thấu hiểu về hòa bình và sự thống nhất, đồng thời cũng trân trọng những khác biệt.

“Điều này cần thiết bởi vì hàng loạt các vấn đề và xung đột phát sinh là do sự tin tưởng sai lầm rằng bản thân mình là khác biệt với mọi người. Hội nghị ADC chính là nền tảng cho sự thống nhất”, đức Khamtrul cho biết.

Một bộ phim của Bhutan nói về Bardo – Thân trung ấm – cũng được trình chiếu vào tối hôm qua.

Thời báo Kuensel

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,032,473
Số người trực tuyến: