Khai mở 3 Bảo báu Mật thừa tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Khai mở 3 Bảo báu Mật thừa tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên

935
13/02/2019 - 06:08

Từ nhiều năm nay, vào mỗi dịp đầu xuân, hàng chục ngàn du khách và phật tử từ khắp các vùng miền lại cùng nhau vân tập về Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, tỉnh Vĩnh Phúc để tham dự một trong những lễ hội văn hóa - tâm linh lớn nhất trong năm: Pháp hội Đại Bi Quan Âm. Sự kiện này được hàng chục ngàn người mong đợi như một dịp hy hữu “không thể bỏ lỡ”.

Năm 2019, Pháp hội Đại Bi Quan Âm sẽ diễn ra liên tục trong 3 ngày từ 22/02 - 24/02/2019 (dương lịch). Tâm điểm của sự kiện là Đại lễ khai mở 3 Bảo báu Mật thừa linh thiêng. Bất cứ ai có duyên chiêm bái những Pháp bảo này được tin là sẽ đón nhận thần lực gia trì, có thể “giải thoát qua cái thấy”.

1. Bảo báu thứ nhất: Cầu Đại lạc Kim cương Mandala – kiệt tác kiến trúc có hình xoáy Tam thái cực độc đáo

Triều bái cầu Đại Lạc Kim Cương Mandala giúp viên mãn những tâm nguyện thế gian, đạt được hạnh phúc và trí tuệ; đồng thời giúp cân bằng tất cả năng lượng trong thân, từ đó tạo ra sức khỏe và sự an lạc.

Khi đi qua cầu vào vòng xoáy trung tâm của năng lượng, nơi có sự chữa lành rất lớn thì dù muốn hay không, trong một khoảnh khắc tâm sẽ không còn vọng tưởng và có trạng thái bình an, trải nghiệm Sự Hỷ Lạc.

Hành trình triều bái cầu Đại Lạc Kim Cương Mandala cũng chính là tiến trình hoàn thiện hai giai đoạn tu tập tích lũy công đức và trí tuệ để đạt được giác ngộ tối thượng.

2. Bảo báu thứ hai: Thongdrol Đức Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn (hiện đang giữ kỷ lục Việt Nam)

Bảo báu này do Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa ban tặng, được xác nhận là bức tranh Phật thêu trên gấm lớn nhất Việt Nam và chỉ được khai mở duy nhất một lần trong năm vào đúng dịp Pháp hội Đại Bi Quan Âm.

Tại nhiều quốc gia Phật giáo, người ta tin rằng khi trưng bày Thongdrol trong những dịp thiêng liêng và đặc biệt sẽ đem lại năng lượng và từ trường an lành, giúp người dân và đất nước tiêu trừ chướng ngại, thành tựu các tâm nguyện và sở cầu, đem lại cuộc sống hòa bình và thịnh vượng.

3. Bảo báu thứ ba: Đại Mandala ngọc đá quý Phật Quan Âm (có đường kính 9m)

Đây cũng là một trong những Bảo báu linh thiêng tối thắng của Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên, giúp người chiêm bái với tâm chí thành thuần khiết có thể chấm dứt khổ đau, viên mãn sở nguyện. Chỉ một lần chiêm bái cũng sẽ giúp chúng ta gieo nhân giải thoát giác ngộ, vượt thoát luân hồi sinh tử.

Đến với Pháp Hội Đại chúng không chỉ có thắng duyên chiêm bái 3 bảo báu linh thiêng mà còn đón nhận giáo pháp, khẩu truyền, quán đỉnh và phẩm vật gia trì ban phúc hộ thân, cùng các phương pháp thực hành siêu việt của Đại thừa - Kim Cương thừa Phật giáo dưới sự hướng đạo trực tiếp của Đức Gyalwang Drukpa và Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,028,932
Số người trực tuyến: