Khôi phục những pháp tu không còn được truyền dạy ở một số nơi | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Khôi phục những pháp tu không còn được truyền dạy ở một số nơi

36
25/08/2011 - 00:00

Lễ nghênh đón đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa tới địa điểm diễn ra ADC III(For original English article, please click here)

24 tháng 8 năm 2011 – Chủ đề chính của Hội đồng Drukpa Thường niên lần thứ 3, khai mạc ngày hôm nay tại Ladakh, Ấn Độ, là xác định và tìm cách khôi phục lại những pháp tu của Truyền thừa Drukpa đã bị gián đoạn sự thực hành trong các trường học tự viện của truyền thừa.

 

Chẳng hạn như Cựu chủ tịch Hội đồng ADC, Đức Nhiếp Chính Vương Khamtrul Rinpoche chia sẻ, pháp tu Tselha-trowa, một pháp thực hành Bản tôn Vô Lượng Thọ Phật trong hình tướng phẫn nộ, không còn được truyền dạy trong một số trường học tự viện của Truyền thừa Drukpa nữa.

Buổi luận đàm về những pháp tu không còn được truyền dạy sẽ căn cứ trên công trình nghiên cứu “Domsum Juedyik” của Ngài Chagri Je, Pháp chủ Je Khenpo đời thứ 68 của Bhutan.

Công trình nghiên cứu của Đức Pháp chủ thống kê lại toàn bộ các pháp tu của Truyền thừa Drukpa và các nhánh của truyền thừa, trong đó nhấn mạnh tới các pháp thực hành bị gián đoạn tại một số vùng miền. Công trình cũng đưa ra giải pháp tìm lại cội nguồn để khôi phục và duy trì các pháp thực hành này.

Một dòng truyền thừa có thể bị đứt đoạn hay gián đoạn nếu pháp thực hành hoặc giáo pháp không được truyền trao. Một pháp tu cũng có thể gián đoạn nếu như thế hệ sau trong một dòng lại tu tập theo sự hướng đạo của một bậc thầy khác.

Cũng có những trường hợp những pháp thực hành cho dù vẫn còn được tu tập tại Bhutan lại bị gián đoạn tại Nepal và Ladakh.

Vì vậy nên dự định của Hội đồng Thường niên Drukpa (ADC) là thỉnh mời tất cả các bậc thầy từ nhiều nước khác nhau tới để cùng chia sẻ và kết nối lại các pháp thực hành thông qua sự truyền trao giáo pháp.

“Bên cạnh đó ADC cũng là một cơ hội để được hạnh ngộ và đón nhận giáo pháp từ các bậc thầy và các hành giả yogi thành tựu của Truyền thừa Drukpa đến từ khắp mọi nơi trên thế giới”, Ngài Chủ tịch phát biểu.

Dòng Drukpa Kargyu của Phật giáo Kim Cương Thừa được biết đến dưới tên gọi là Truyền thừa Thực hành Drukpa và giáo pháp của dòng được truyền trao từ bậc thầy này tới bậc thầy khác.

Cũng giống như ba lần kết tập kinh điển đã được tổ chức sau khi Đức Thế Tôn thị hiện Niết bàn, Hội đồng ADC cũng được tổ chức nhằm duy trì những pháp thực hành truyền thống của Truyền thừa Drukpa.

Pháp hội đã vân tập 29 bậc thầy và hàng ngàn Phật tử từ 80 quốc gia khác nhau cùng tới đây vì mục đích phát triển Truyền thừa Drukpa.

Hàng ngàn tăng ni cùng Phật tử Drukpa từ khắp nơi trên thế giới đã cùng nhau cung nghênh đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ 12 ngày hôm qua tại tự viện Shey của Ngài ở Leh, Ladakh.

Hơn 80 người Bhutan, trong đó có 40 vị tăng, đã tham gia các chương trình ở Ladakh, cùng với 14 tình nguyện viên đã hết lòng trợ giúp ban tổ chức. Đại diện Vương quốc Bhutan, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Namgay Penjore cùng Đại diện của Đức Pháp chủ Je Khenpo là Yongchab Lopen Sangay Dorji cũng đã tới Leh.

Pháp hội diễn ra tại Narophodrang, trụ xứ của đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa.

Nguồn: Thời báo Kuensel

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,032,465
Số người trực tuyến: