Kungfu mang đến cho các sư ni sức mạnh | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Kungfu mang đến cho các sư ni sức mạnh

73
19/05/2010 - 00:00

Các sư ni trẻ thuộc truyền thừa Phật giáo Drukpa 800 năm tuổi đang được một võ sư người Việt Nam truyền dạy. Môn võ thuật đuợc đưa vào ni viện từ hai năm truớc và hiện nay các ni cô dành 2 tiếng để luyện tập mỗi ngày.

 

‘Tăng thêm sức mạnh’

Rupa Lama, một sư ni 16 tuổi đến từ Ấn Độ cho biết kung fu giúp cô dễ tập trung tinh thần hơn.

“Luyện kung fu rất tốt cho sức khỏe. Thiền định rất khó, và nếu tập kung fu, sau đó chúng tôi thấy thiền định dễ hơn rất nhiều”.

Konchok, một sư ni khác cũng đến từ Ấn Độ cho biết, cô thích kung fu bởi nó mang lại cho cô sức mạnh.

“Tập kung fu rất hữu ích cho sự an toàn của chúng tôi. Nếu ai đó trêu ghẹo hoặc có cử chỉ xúc phạm, chúng tôi có thể tự vệ”

Lâu nay chư ni ở vùng Himalaya thường bị đánh giá thấp hơn chư tăng, vì thế sự tự tin toát lên ở các sư ni trẻ tuổi là một điều khác thường.

“Lựa chọn cuộc sống lập gia đình, sinh con, làm việc đồng áng và nội trợ cũng là một cuộc sống tốt đẹp.”

Ni Sư Tôn quý Jetsunma Tenzin Palmo, một phụ nữ người Anh đã xuất gia, trở thành một nữ tu sĩ Phật giáo thuộc Truyền Thừa Drukpa từ hơn 30 năm trước cho biết, theo truyền thống, các sư ni thường bị xem nhẹ và không mấy khi được quan tâm.

“Vấn đề chính các sư ni luôn gặp phải là họ thường không có vai trò đáng kể trong xã hội. Họ không nhận được sự ủng hộ từ phía Phật tử như đối với chư tăng và họ cũng không được đi học.”

“Vì vậy các sư ni thường trở thành những người giúp việc cho cộng đồng của mình, hay làm việc trong nhà bếp, ngoài vườn tại các ngôi tự viện,” Ni sư cho biết thêm.

Chính bậc lãnh đạo tâm linh của Truyền thừa, đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đã đưa môn võ kung fu đến Ni viện Drukpa Amitabha.

‘Được trang bị tốt’

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ XII là bậc lãnh tụ của truyền thừa Drukpa – một truyền thừa Phật giáo và cũng là quốc giáo của vương quốc Bhutan, đồng thời đang được thực hành phổ biến tại nhiều nước thuộc dãy Himalaya.

Các sư ni trình diễn võ thuật

Đức Pháp Vương cho biết, Ngài cảm thấy rằng những việc làm của các bậc lãnh tụ tâm linh đời trước vẫn chưa đủ để nâng cao quyền của phụ nữ.

“Ngay từ khi còn rất nhỏ, tôi đã luôn nghĩ rằng thật bất công khi áp chế phụ nữ trong xã hội của chúng ta”, ngài chia sẻ.

“Nhưng khi lớn lên, tôi bắt đầu nghĩ liệu mình có thể làm gì cho họ? Sau đó, tôi nghĩ điều tôi có thể làm là xây một ni viện để mang lại cho ni chúng cơ hội được học tập và thực hành tâm linh.”

Ni viện do đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa xây dựng mang tên Drukpa Amitabha, được trang bị đầy đủ và được tài trợ để dành cho việc học và tu tập tâm linh.

Ngài cho biết thêm "Ni viện không chỉ đẹp từ cảnh quan mà còn nhận được sự hướng đạo và hỗ trợ hết lòng của bậc thầy, là tôi.

Ngài cho biết Ngài khuyến khích chư ni luyện tập kung fu sau khi Ngài chứng kiến các sư ni của Việt Nam luyện tập môn võ này.

Tập trung vào thiền định

Tuần trước, chư ni đã trình diễn kĩ năng họ mới học được trước hàng nghìn người tham dự Hội Đồng Drukpa Thường Niên lần thứ II.

alt

Truyền thừa Drukpa chú trọng thiền định, điều này được biết đến rộng rãi khắp các nước thuộc vùng Himalaya và ở cả phương Tây.

Jan Duin, một người từ Hà Lan tới tham dự hội nghị cho biết, anh rất ấn tượng trước màn trình diễn võ thuật này.

“Tôi nghĩ nó rất có ích cho cả tâm lí và thể chất bởi họ ngồi thiền rất nhiều”

“Khi hành thiền, bạn thực hành thiền định và với kung fu bạn cũng có thể thực hành thiền định”.

“Trước nhất, đây là một bài tập thể dục tuyệt vời, thứ hai nó rất tốt cho kỷ luật và thiền định, thứ ba nó khiến sư ni thấy tự tin hơn, điều này rất quan trọng với họ và thứ tư bất kỳ thanh niên trẻ nào trong vùng khi biết rằng các sư ni là những chuyên gia võ nghệ, họ sẽ không còn dám trêu ghẹo nữa”

Jetsunma cho biết từ khi các ni viện bắt đầu có những chương trình giáo dục và thể chất tốt hơn như môn võ kung fu, số lượng phụ nữ trẻ muốn xuất gia tăng lên đáng kể.

“Rất nhiều người trong số họ nói rằng, ồ, nếu tôi trở thành nữ tu sĩ, tôi có thể học, có thể thực hành, có thể cử hành các nghi quỹ và cùng chung sống với các sư ni khác, các lama sẽ đến và truyền dạy giáo pháp cho chúng tôi”.

“Bạn biết không, đối với họ đây là một cơ hội lớn để mở ra cả một thế giới mà trước đây đã từng khép lại với họ”.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,030,412
Số người trực tuyến: