Lời nguyện cầu được viên mãn | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Lời nguyện cầu được viên mãn

24
20/09/2010 - 00:00

alt

Bốn ngày khóa Đại lễ cầu nguyện đức Pháp Vương trường thọ do Drukpa Vietnam cùng các chư ni Tự viện Druk Amitabha tổ chức đã thành tựu viên mãn. Trong buổi lễ cầu nguyện, Đức Pháp Vương chia sẻ rằng những năm trước khi còn trẻ, Ngài chưa từng chấp nhận lời thỉnh cầu tổ chức lễ cầu nguyện trường thọ vì Ngài không muốn các đệ tử của mình phải nhọc công tổ chức một sự kiện như vậy, và khi đó Ngài cũng chưa cảm thấy cần thiết phải cử hành nghi quỹ này.

Tuy nhiên khoảng mười năm trước, Ngài Drubpon Ngawang cùng với Drukpa Châu Âu liên tục thỉnh cầu Ngài cho phép được tổ chức cầu nguyện Đức Pháp Vương trường thọ và cuối cùng Ngài cũng đã chấp thuận, sau đó Đức Pháp Vương nhanh chóng cảm thấy sức khỏe của mình được cải thiện đáng kể, ngay cả những căn bệnh kinh niên cũng dường như biến mất!

altTừ đó, Đức Pháp Vương thi thoảng chấp nhận cầu nguyện trường thọ lên Ngài, chỉ khi giới nguyện samaya giữa Ngài và các đệ tử tổ chức đại lễ cầu nguyện thanh tịnh và các Phật tử nhất tâm chí thành mạnh mẽ. Do đó, khi Drukpa Vietnam cung thỉnh được tổ chức một đại lễ như vậy, Ngài đã chấp thuận lời thỉnh cầu này.

altTrong suốt buổi đại lễ cầu nguyện, Đức Pháp Vương đã khuyên dạy chúng ta nên hồi hướng cầu nguyện không chỉ cho bản thân Ngài mà còn cho sự trường thọ của tất cả các bậc giác ngộ và Bồ Tát, những người vẫn đang tiếp tục công hạnh lợi ích cho vô số chúng sinh. Những bậc giác ngộ này có thể hiện thân trong hình tướng của bậc hướng đạo tâm linh như Rinpoche hay các bậc Thượng sư hoặc cũng có thể là những bậc lãnh đạo, bác sĩ, thương gia hay bất kể giai tầng nào khác để thực hiện những thiện hạnh độ thế.

Đức Pháp Vương cũng lưu ý rằng động cơ thanh tịnh có thể mang đến một cuộc sống tốt đẹp, do đó điều quan trọng là hành giả tu tập phải thường xuyên kiểm tra, quán xét động cơ của bản thân mình, biết trưởng dưỡng và phát triển động cơ chân chính trước khi thực hiện bất kỳ việc gì. Điều này là hoàn toàn phù hợp khi chúng ta, những đệ tử của Đức Pháp Vương, tiến hành những buổi đại lễ quan trọng đến như vậy.

altBản thân tôi xin được bày tỏ lòng cảm niệm, tri ân sâu sắc lên Đức Pháp Vương đã hoan hỉ chấp thuận lời thỉnh cầu từ các Pháp tử của Ngài để trụ thế dài lâu và tiếp tục nâng đỡ dẫn dắt chúng ta trên con đường đạt đến giác ngộ.

altTôi xin được cảm niệm và tri ân tới những đệ tử và bằng hữu của tôi đến từ Drukpa Vietnam. Tất cả những ai tham dự khóa  Đại lễ cầu nguyện lần này đã được chứng kiến sự tín tâm và nhiệt thành của các Phật tử đến từ Việt Nam và lời thỉnh cầu thiết tha chân thành tự đáy lòng của Phật tử Việt Nam lên Đức Pháp Vương đã khiến biết bao hàng nước mắt xúc động tuôn rơi, không chỉ đối với những ai hiểu được tiếng Việt mà thậm chí cả với chúng tôi, những người không hiểu ngôn ngữ đó dù chỉ một từ.

Tôi xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các chư ni của Tự viện Druk Amitabha. Họ đã làm việc vô cùng cần mẫn trong những ngày vừa qua, làm việc liên tục trong nhiều giờ và đôi khi không hề ngủ. Và một lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người đã hỗ trợ bằng rất nhiều cách để đảm bảo cho khóa Đại lễ cầu nguyện Đức Pháp Vương trường thọ lần này được thành tựu viên mãn.

Tôi đặcalt biệt cảm niệm tri ân gia đình tâm linh của tôi từ khắp nơi trên thế giới đã cùng tham gia bằng sự hiện diện của mình tại Tự Viện Druk Amitabha hay hồi hướng thanh tịnh tới khóa Đại lễ cầu nguyện Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ XII, Bậc Bản Sư của chúng ta, đaltược trường thọ.

Với vô lượng công đức mà chúng ta đã cùng nhau tích lũy được, tôi xin hồi hướng cầu nguyện cho sự trường thọ của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, Đức Giáo chủ Je Khenpo và bậc Bồ tát – Đức Vua Vương Quốc  Bhutan, và tới tất cả các bậc giác ngộ, cho dù họ là bất kì ai và đang ở bất kì đâu – cầu nguyện cho tất cả tâm nguyện và những công hạnh lợi ích chúng sinh của các Ngài được thành tựu viên mãn.

Thân mến,

Kham

Từ Tự viện núi Druk Amitabha

Nepal

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,033,306
Số người trực tuyến: