Tạm hoãn chuyến thăm Đài Loan | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Tạm hoãn chuyến thăm Đài Loan

6
28/10/2009 - 00:00

Hiển nhiên, tôi luôn luôn cầu nguyện cho mảnh đất này,dù cho tôi có mặt tại đó hay không. Tôi nghĩ trước mắt, trong khoảng ít nhất từ 6 tháng đến 1 năm, điều quan trọng nhất là các bạn ở Đài Loan cần tập trung hoạt động Sống để Yêu thương bằng nhiều phương tiện, giúp đỡ các nạn nhân lấy lại sự tự tin, xây dựng lại nhà cửa, đặc biệt là trẻ em và những người thổ dân ở Đài Loan là những đối tượng mà theo tôi được biết bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Ngay tại nơi đây, ngay giây phút này, tận trong sâu thẳm trái tim, tôi gửi tới tất cả những nguyện cầu, sẻ chia, hỗ trợ với tất cả tình thương. Tôi mong nguyện những đệ tử sẽ tận lực cố gắng,hoàn toàn tập trung cho việc cứu trợ các nạn nhân, những người giống như một phần của gia đình chúng ta vậy. Do đó, tôi chính thức tuyên bố chuyến viếng thăm của tôi tới Đài Loan sẽ được hoãn lại, để những người vốn phải tham gia công tác tổ chức sẽ nhất tâm tập trung vào việc cứu trợ tất cả nạn nhân. Tôi rất hạnh phúc khi thấy rằng nhiều đại diện của mình và thành viên các trung tâm đã và đang hết mình, tích cực cứu trợ trên vùng thiên tai, đặc biệt Drukpa Chiayi dưới sự dẫn dắt của Lama Sonam vẫn đang tiếp sức cho nạn nhân vùng Chiayi, một trong những vùng chịu ảnh hưởng của cơn bão, thông qua những hoạt động cứu trợ giúp đỡ về cả phương diện tâm linh và vật chất. Tôi rất mong nhận được thông tin về sự tiến bộ của họ trong thực hành thiện hạnh Sống để Yêu thương. Thời điểm mới cho chuyến viếng thăm Đài Loan sẽ được quyết định khi tình hình tạm ổn.

Thứ sáu, ngày 21 Tháng 8 năm 2009

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,029,217
Số người trực tuyến: