Tin từ trạm xá | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Tin từ trạm xá

2
28/10/2009 - 00:00

Bác sĩ Carreras và phu nhân đã nghỉ chân tại Kathmandu cùng với chúng tôi trong gần một tháng, và khởi lập một phòng khám mắt tại đây, đào tạo 14 ni sư của tôi để trở thành những y tá trong vùng. Carreras quả là một bác sĩ tốt bụng và rộng lượng, ông không chỉ ủng hộ tất cả các chi phí điều trị và thiết bị kiểm tra đắt tiền, mà còn tự mình giúp đỡ, hướng dẫn các ni sư của tôi để họ cũng có thể giúp đỡ chúng sinh trên phương diện thực hành. Tôi tin rằng điều này sẽ củng cố sự thực hành tâm linh của họ, đó thật sự là  YÊU THƯƠNG BẰNG HÀNH ĐỘNG.

 

Bác sĩ Carreras nói với tôi rằng bệnh Tăng nhãn áp cấp tính, hay còn gọi là bệnh tăng nhãn áp góc đóng, là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến mù lòa. Ngày nay có một lượng lớn bệnh nhân mắc phải bệnh này, đặc biệt là ở các quốc gia Châu Á. Thông thường, thị lực sẽ giảm đáng kể trong một thời gian ngắn sau khi mắc bệnh tăng nhãn áp cấp tình. Trong một số trường hợp, do không có các triệu chứng chủ quan trước khi mắc bệnh, nên bệnh không được phát hiện trong khi kiểm tra sức khỏe định kì. Khác với các dạng bệnh tăng nhãn áp khác, tác động của bệnh tăng nhãn áp - góc đóng có thể được ngăn ngừa nhờ điều trị laser, hiệu quả của phương pháp này có thể kéo dài trong suốt cuộc đời bệnh nhân. Mặc dù có phương pháp phòng ngừa, nhưng những bác sĩ không thuộc chuyên khoa mắt rất khó chẩn đoán bệnh tăng nhãn áp cấp tính. Hậu quả là, nhiều bệnh nhân bị suy giảm thị lực nghiêm trọng và mù lòa hơn con số đáng lẽ có thể tránh khỏi. Bệnh tăng nhãn áp là tác nhân gây bệnh mù lòa xếp thứ hai trên thế giới. Bệnh tăng nhãn áp – góc đóng chiếm tỷ trọng cao trong các bệnh tăng nhãn áp ở người Trung Quốc và Mông Cổ. Các nhóm chủng tộc tương tự như Tây Tạng, Ladakh, một số vùng Himalaya cũng chiếm tỷ lệ tương đương. Ước tính có tới 10% dân số trên 40 tuổi có nguy cơ mắc bệnh. Đặc biệt, bệnh thường gặp ở phụ nữ.

Bác sĩ Carreras cũng cho tôi biết nhóm người có nguy cơ mắc bệnh là những bệnh nhân trên 40 tuổi có khả năng bị góc đóng, tức là góc nhìn bị mờ, chướng. Độ sâu phòng trước của mắt liên quan trực tiếp đến góc đóng. Do đó, chẩn đoán dựa trên đo đạc chiều sâu của phòng trước mắt bằng phương pháp thích hợp cho phép chọn ra trong số những người trên 40 tuổi các bệnh nhân có nguy cơ mắc bệnh. Phòng trước mắt càng nông, nguy cơ mắc bệnh càng cao. Thủ thuật rạch mống mắt bằng phương pháp laser ngoại vi là bước chọn lọc để ngăn ngừa mắt có phòng trước nông không phát triển thành bệnh tăng nhãn áp góc đóng. Tất cả bệnh nhân có nguy cơ phát triển thành bệnh tăng nhãn áp – góc đóng cao sẽ được phòng ngừa bằng laser nếu họ đồng ý, sau khi được thông báo về các rủi ro. Tất cả bệnh nhân đang mắc bệnh cũng được điều trị bằng laser nếu bệnh không mấy tiến triển. Vì việc thăm nom trên vùng dân cư thưa thớt khá khó khăn, nên một số sự kiện như lễ hội tôn giáo có thể là dịp để tuyên truyền, hỗ trợ y tế phòng và chống bệnh tăng nhãn áp – góc đóng.

Tôi được thông báo rằng ở Leh, Ladakh đang rất cần 2 thiết bị để trợ giúp mọi người nơi đây. Bác sĩ Carreras và phu nhân đã đến Ladakh để khảo sát tình hình đồng thời xúc tiến các hoạt động giúp đỡ người dân. Nếu các bạn có thông tin về những thiết bị này, xin hãy thông báo cho văn phòng của tôi.

Máy laser YAG là thiết bị trọng yếu. Laser Yag (Visulas II de Zeiss)

Máy scan phân tích độ sâu phòng trước của mắt cũng là thiết bị quan trọng để xác định bệnh nhân tiềm ẩn nguy cơ mắc bệnh trong cộng đồng.

Đây là một vài hình ảnh ở Trạm xá Druk Pema Karpo tôi muốn chia sẻ với các bạn, thực ra tôi cũng không biết tại sao lại đăng tải lên website của mình. Trạm xá đã có website riêng, và có thể sẽ chia sẻ những hình ảnh này. Tôi nghĩ hẳn vì tôi quá hào hứng trước sự tiến triển này, nên nhân tiện có chút thời gian rỗi, tôi đăng tải thông tin ở đây để chia vui. Tôi mong những thông tin chi tiết sẽ sớm được cập nhật trên website chính thức của trạm xá, tôi đã yêu cầu Jigme Urgyen, hay Joel, sớm hoàn thành trang web này:


Chủ Nhật, ngày 23 tháng 8 năm 2009

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,029,391
Số người trực tuyến: