Tin về ngày Khai mạc Hội đồng Drukpa thường niên lần thứ II | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Tin về ngày Khai mạc Hội đồng Drukpa thường niên lần thứ II

10
09/04/2010 - 00:00


Cổng chào nhìn từ phía đường vòng lên Tự viện Núi Druk Amitabha

Vào đêm khai mạc Hội nghị Drukpa thường niên lần thứ hai, các thành viên tình nguyện Drukpa đã trang hoàng biến khu vực Núi Druk Amitabha thành một trung tâm hội nghị cao cấp hàng đầu hoàn thiện với hai pho tượng Phật A Di Đà và thánh tượng Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ IV Kunkhyen Pema Karpo sừng sững tráng lệ trên đài cao tới hơn 3 tầng. Giờ đây Đại lễ đường Naro đã được chuẩn bị hoàn tất, các văn phòng trên cả bốn khu vực đều ồn ào nhộn nhịp với các tình nguyện viên đang kiểm duyệt, trau chuốt lần cuối cho chương trình: Giám đốc chương trình Biểu diễn Văn hóa đang hỗ trợ các tiết mục tổng duyệt, nhóm truyền thông chuẩn bị đón tiếp một số lượng chưa từng có trong lịch sử các đại diện của nhiều hãng báo chí truyền thông quốc tế và Nhóm nghe nhìn thì thử nghiệm một lần nữa các công nghệ đỉnh cao để phục vụ Hội nghị.
Trong khi 800 ni sư trang nghiêm cử hành đại lễ Đại Thành Tựu Pháp Quan Thế Âm (Avalokiteshvara Drubchen), Ban lễ tân và một số chư vị tăng ni khác tiến hành cung nghênh các vị khách mời quan trọng của Hội nghị bao gồm các bậc Đại Đạo sư của Truyền Thừa Drukpa. Tất cả đều hoan hỉ trước sự đón tiếp nồng hậu và háo hức đón gặp các đạo hữu cũ và mới.


Các ni sư trong đại lễ Drubchen

Ngài Kyabje Sengdrak Rinpoche trong khóa lễ hỏa tịnh

Các sư ni trình diễn vũ điệu Kim Cương Thừa

Các sư ni trong vũ điệu Kim Cương Thừa

Đại Pháp đường Naro là nơi cử hành hai buổi hội nghị trọng yếu. Hơn 50 vị Rinpoche, Khenpo và Phương Trượng của Truyền Thừa Drukpa đã vân tập để trao đổi, đàm luận về những thành tựu cũng như hướng phát triển, hoằng dương Truyền Thừa Drukpa trong tương lai. Buổi tối, các vị Trưởng tự viện chủ chốt của Drukpa đã gặp gỡ với các đại diện của hơn 25 trung tâm Drukpa để thảo luận về các dự án ở từng khu vực, địa phương và những thành tựu mà các trung tâm gặt hái được. Drukpa Plouray và Drukpa Hamburg đã chia sẻ với toàn nhóm về lịch sử phát triển của hai trung tâm với bề dày hơn 25 năm từ những bước nền tảng ban đầu cũng như về sự lớn mạnh nhanh chóng của hai trung tâm trong những năm gần đây.


Ngài Gen Pemba Tsering, Tổng thư ký Hội nghị và Ngài Drubpon Ngawang, vị đại diện của Đức Pháp Vương tại châu Âu.

Nhiệt huyết cùng không khí náo nức đón chờ đại lễ khai mạc Hội nghị đang ngập tràn khắp nơi nơi trên Núi Druk Amitabha


Chư ni cung kính nghênh đón các Rinpoche quang lâm

Đức Hộ Trì Chúng Sinh Kyabje Drukpa Choegon Rinpoche Tenzin Chokyi Gyatso dẫn đầu đoàn các vị Rinpoche

Đức Hộ Trì Chúng Sinh Kyabje Drukpa Choegon Rinpoche được một Đại Đức Tăng cung nghênh đón chào

Các bậc Đạo sư của Truyền thừa đang tiến lên đỉnh núi qua bậc thang trung tâm

Một đoạn trong đoàn lễ tân cung đón

Đức Kyabje Drukpa Choegon Rinpoche được các Phật tử thiện tín vùng Garsha cung nghênh

Đức Pháp Vương thăm hỏi một đệ tử đến từ Hồng Kông

Chư Tăng chuẩn bị sẵn sàng khu Đại lễ đường để đón tiếp đại chúng tại Hội đồng ADC lần thứ II.


Đức Pháp Vương trong phút giây thư giãn

Đức Pháp Vương đích thân kiểm tra toàn bộ công việc trang hoàng Tự Viện Núi Druk Amitabha

Đức Pháp Vương chào đón từng vị Đạo sư của Truyền thừa

Đức Pháp Vương chủ trì bữa ăn trưa



Cuộc hội nghị vân tập toàn bộ các bậc Đạo sư Truyền thừa


Các tình nguyện viên đang bận rộn chuẩn bị trà sữa

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,028,430
Số người trực tuyến: