Đón tết trung thu | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Đón tết trung thu

13
20/09/2010 - 00:00

 

Chủ nhật ngày 19/9, Phật tử Drukpa Hà Nội đã tổ chức một Trung thu thật đặc biệt cho các bé tại Trung tâm Phật Trường thọ, 184bis Xuân Diệu. Đã có hơn 30 cháu bé và một lượng đông đảo các bậc phụ huynh cùng tham gia phá cỗ, trông trăng. Trong ánh sáng lung linh của những ngọn nến, đèn lồng thắp xung quanh, góc không gian sảnh dưới Trung tâm Phật Trường thọ được trang trí khéo léo gợi lên hình ảnh một miền thôn quê an bình nơi "muôn vật thảnh thơi" còn lưu lại đâu đó trong tiềm thức mỗi chúng ta. Các bé ăn mặc thật đẹp hồ hởi đón Tết, háo hức với những món quà, câu chuyện dân gian và tươi tắn hồn nhiên trong niềm vui trong sáng tuổi thơ. Nhân dịp này, Trung tâm đã chiếu những bộ phim hoạt hình ý nghĩa và đạo vị như "Chú Sa di hoan hỉ" hay "Sự tích rước đèn Trung thu" cho các em xem. Các bé cũng rất hạnh phúc khi được chú Thắng - MC nổi tiếng của chương trình "Bé làm họa sĩ" (truyền hình cáp Việt Nam VCTV) cùng những người bạn yêu trẻ thơ đến chung vui và đảm nhận vai trò dẫn chương trình cho đêm liên hoan. Hòa cùng niềm vui trẻ thơ qua những trò chơi đố vui, ca hát chủ đề "Rước đèn ông sao", phá cỗ, chơi đèn, tặng quà, các Phật tử Drukpa Hà Nội cũng đã có một tối giao lưu ấm áp, viên mãn và đầy đạo vị.

alt

alt

alt

alt

 

alt

Buối liên hoan đón Tết Trung thu bắt đầu từ 7h tối và kết thúc vào lúc 10h với tiết mục thả đèn hoa đăng tại Hồ Tây. Các bé nắm tay dắt nhau đi thành đoàn ca hát vui vẻ và cùng các bậc phụ huynh thả những ngọn đèn xinh xắn hình búp sen xuống mặt hồ, gửi gắm theo ánh trăng vàng nơi mặt nước lung linh những ước mơ thần tiên trong sáng nhất.

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Chương trình Tết Trung thu năm nay là một sáng kiến thuộc Chương trình Trưởng dưỡng thế hệ tương lai của Drukpa Việt Nam. Trưởng dưỡng tương lai - do Đức Nhiếp Chính Vương Khamtrul Rinpoche đề xướng, là chương trình giáo dục từ thiện giúp trưởng dưỡng Từ bi, Trí tuệ và những phẩm hạnh tốt đẹp khác nơi trẻ thơ phù hợp với giáo lý Đạo Phật. Chương trình hướng tới mọi đối tượng trẻ thơ không phân biệt điều kiện gia đình và xã hội.

Xin tùy hỉ công đức các đạo hữu đạo tràng và những Phật tử chấp tác tại Trung tâm đã nỗ lực trong công tác chuẩn bị sự kiện này để biến tình yêu thương  thành hành động lợi ích thiết thực!

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,029,402
Số người trực tuyến: