Đúc tượng Ngũ Trí Như Lai tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Đúc tượng Ngũ Trí Như Lai tại Đại Bảo Tháp Tây Thiên

96
25/10/2012 - 00:00

Đây là một hạng mục quan trọng trong hệ thống các hạng mục lớn của công trình Đại Bảo Tháp Mandala Phật giáo Kim Cương Thừa đầu tiên tại Việt Nam.

Sáng 14/10, tại khu danh thắng Tây Thiên (xã Đại Đình, huyện Tam Đảo - Vĩnh Phúc) chư ni chùa Tây Thiên Phù Nghì (Tây Thiên Tịnh thất), chùa Thiên Ân, chùa Tây Thiên Thượng cùng nhóm nghệ nhân đúc đồng và đông đảo Phật tử sẽ tiến hành nghi lễ quan trọng gia trì rót đồng đúc tượng Ngũ Trí Như Lai.

Lễ rót đồng đúc các pho tượng chính là Đông Phương A Súc Bệ Phật, Nam Phương Bảo Sinh Phật, Tây Phương A Di Đà Phật, Bắc Phương Bất Không Thành Tựu Phật sẽ diễn ra trong tháng 10 và 11/2012. (Cụ thể, vào 7h ngày 14/10 tức 29/8 (âm lịch) sẽ là lễ gia trì rót đồng đúc tượng Đông Phương A Súc Bệ Phật, 7h ngày 26/10 tức 12/9 (âm lịch) là lễ rót đồng đúc tượng Nam Phương  Bảo Sinh Phật,  7h ngày 04/11 tức 21/9 (âm lịch) là lễ rót đồng đúc tượng Tây Phương A Di Đà Phật, 7h ngày 18/11 tức ngày 05/10 (âm lịch) là lễ rót đồng đúc tượng Bắc Phương Bất Không Thành Tựu Phật).

Các pho tượng có chiều cao 2 mét được đúc bằng đồng vàng nguyên khối với những đường nét điêu khắc theo phong cách Phật giáo Kim Cương Thừa vô cùng tinh xảo, uy nghiêm và sống động.

Trong quan kiến Phật giáo, Bảo Tháp nêu biểu cho Trí tuệ Phật, và Ngũ Trí Như Lai đại diện cho năm loại trí tuệ siêu việt vốn có mà con người có thể làm hiển lộ sau khi hoàn toàn tịnh hóa và chuyển hóa thân tâm. Được khởi công xây dựng từ tháng 4 năm 2011, đến nay Đại Bảo Tháp Tây Thiên (một kiệt tác nghệ thuật Phật giáo Kim Cương Thừa chưa từng hiện hữu ở Việt Nam và khu vực Đông Nam Á) đã hoàn thành phần yểm tâm và bắt đầu đi vào hoàn thiện phần kỹ thuật và các hạng mục bên trong Đại Bảo Tháp. Dự kiến sau khi hoàn thành, bộ tượng Ngũ Trí Phật sẽ được an vị tại tầng thứ hai khu Đại Bảo Tháp để các Tăng Ni Phật tử và du khách thập phương cùng tới thăm quan chiêm bái.

Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên là tòa Bảo tháp đầu tiên được thiết kế theo kiến trúc Phật giáo Kim Cương Thừa tại Việt Nam. Bảo tháp được dựng trên một chân đế uy nghi có đường kính rộng 60 m, chiều cao 33 m. Nằm trên một vùng đất phong quang bằng phẳng, ba bề được các rặng núi Tam Đảo ôm bọc và phía trước xa xa có đồi Mắt Rồng làm án sơn.

Sư thầy Thích Thanh Tịnh- trụ trì chùa Tây Thiên Phù Nghì, cho biết: Vị trí đặt bộ tượng Ngũ Trí Phật và Đại Bảo Tháp Tây Thiên đều quay về phương Nam để nguồn ân phúc gia trì được ban trải tới từng địa phương, tỉnh thành và người dân trên khắp miền đất nước. Là biểu tượng Đại trí tuệ của Phật, công trình Đại Bảo tháp Mandala dự kiến sẽ hoàn thiện vào đầu năm 2013.

(Nguồn: Giadinh.net.vn )

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,024,408
Số người trực tuyến: