Hàng trăm Phật tử phát nguyện thực hành pháp trì Tháp tại Tây Thiên | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Hàng trăm Phật tử phát nguyện thực hành pháp trì Tháp tại Tây Thiên

323
31/07/2016 - 17:51
Trong không khí trang nghiêm tại Tây Thiên, hàng trăm Phật tử đã nhất tâm phát nguyện tham gia Pháp Hội Đại Bi Quan  Âm Cầu Nguyện Quốc Thái Dân An và thực hành trì tụng Chân ngôn Quan Âm bằng phương pháp trì Tháp.

Pháp Hội Đại Bi Quan  Âm Cầu Nguyện Quốc Thái Dân An khai đàn vào ngày 29/7 -  Tạ đàn 3/9/2016 tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên và các Trung tâm Drukpa Việt Nam tại Hà Nội, T/p Hồ Chí Minh. Việc trì tụng có thể thực hiện tại mọi miền đất nước.

Mật điển dạy rằng: "Việc trì chân ngôn OM MANI PADME HUNG giúp hành giả tiêu trừ tất cả nghiệp xấu, khổ đau, không đọa lạc tam đồ ác thú, cuộc sống đạt hạnh phúc bình an, lâm chung được vãng sinh Tịnh độ". Về việc trì Tháp, Đức Phật cũng từng dạy: "Ai có tâm nguyện cầu trường thọ, công danh sự nghiệp, tịnh trừ chướng ngại có thể họa hình Tháp trên giấy, điểm dấu lên trên Tháp để trì tụng cho đủ Pháp số thành tựu. Khi đó, tất cả tâm nguyện thế gian và xuất thế gian hướng đến giải thoát giác ngộ sẽ đều thành tựu viên mãn!".

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,029,857
Số người trực tuyến: