Mùa Phật đản 2014 tại Đại Bảo tháp Tây Thiên - Vĩnh Phúc | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Mùa Phật đản 2014 tại Đại Bảo tháp Tây Thiên - Vĩnh Phúc

26
03/05/2014 - 00:00

 
Mùa Phật đản 2014 tại Đại Bảo tháp Tây Thiên - Vĩnh Phúc

Mùa của tình yêu thương và sự tri ân

Ngay trong những ngày đầu tiên của mùa Phật đản-Vesak 2014, tại khu danh thắng Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên (Vĩnh Phúc), Đức Drukpa Thuksey Rinpoche và chư Tăng Ni, Phật tử địa phương đã trang trọng cử hành nghi lễ chào mừng ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh cùng nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật Phật giáo Kim Cương thừa đặc sắc, linh thiêng.

Giáo pháp của Đức Phật vô cùng sâu rộng nhưng căn bản dựa trên tình yêu thương và sự tri ân. Phật pháp luôn vận hành cùng đời sống, điều đó đã được Đức Thuksey Rinpoche hiện thực bằng nhiều hoạt động ý nghĩa trong chuyến viếng thăm trở lại Đại Bảo tháp Tây Thiên đầu mùa Phật đản như cầu nguyện quốc thái dân an, ban phúc, hướng đạo, chia sẻ các thông điệp từ bi trí tuệ của Đức Phật tới các Phật tử.
 

Về ý nghĩa sự kiện Phật đản sinh, mặc dù các cõi Tịnh độ của chư Phật rất an lạc, hoàn hảo nhưng với lòng từ bi vô lượng, xót thương chúng sinh vô minh tăm tối, gần 2.600 năm trước, Đức Phật đã đến với cuộc đời trong hình tướng của một con người bằng xương bằng thịt, thị hiện vui chung niềm vui của mọi loài, đau cùng những nỗi đau của nhân loại, giác ngộ vì lợi ích chúng sinh. Việc Đức Phật đản sinh là sự hội tụ đủ nhân duyên giữa tâm đại từ bi của Ngài và ước nguyện chấm dứt khổ đau, tìm cầu giác ngộ của chúng sinh. Khi Phật đản sinh có chín rồng phun nước tắm, Ngài bước bảy bước trên gót sen tôn quý và cất lời vàng lịch sử: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”, với nghĩa là trên trời dưới đất chỉ có Phật tính, sự hợp nhất của tình yêu thương và trí tuệ, là tôn quý nhất. Sự đản sinh của Phật như thế đem ánh đạo vàng soi rọi giúp thế gian tỉnh giấc vô minh. Vì thế, ngày Phật đản sinh và lễ kỷ niệm ngày này rất có ý nghĩa với mọi Phật tử và truyền thống Phật giáo trên toàn thế giới.    

Nhiếp Chính Vương khai thị rằng nền tảng của thực hành Phật pháp là dứt bỏ tất cả điều ác, thực hành hết thảy điều thiện, mang niềm an vui hạnh phúc cho mọi người, mọi loài xung quanh. Nếu không có tâm chí thành và Bồ đề tâm thực hành Phật pháp vì lợi ích hữu tình thì chúng ta không thể giải thoát khỏi khổ đau trong đời sống và tiến bước trên hành trình tâm linh. Đây là điều quan trọng hơn mọi sự thực hành không có động cơ đúng đắn khác. Hiểu được điều này giúp chúng ta sống thuận hơn với vũ trụ, môi trường và hạnh phúc hoà hợp an vui hơn…

Cảm niệm giáo pháp thâm diệu của Đức Phật, xúc cảm với ý nghĩa của ngày Phật đản, đã có khoảng 5000 Phật tử hiện diện tại Pháp hội cùng phát nguyện ăn chay, thực hành các thiện hạnh trong tháng Vesak, đem công đức thiện lành thù thắng tri ân Đức Phật Thế tôn.

Đặc biệt Pháp hội đã dành những thời khắc lắng đọng nhất để tri ân và cầu nguyện cho hương linh những người người con Việt Nam đã ngã xuống cho hòa bình, độc lập dân tộc (nhân kỷ niệm 30/4). Đức Thuksey Rinpoche chia sẻ: “Để có nền hòa bình hôm nay rất nhiều người và cả loài vật nữa đã phải mất đi sinh mạng. Vì thế chúng ta hãy đem trọn lòng tri ân cầu nguyện siêu sinh tịnh độ cho tất thảy những hương linh đã mất”. Thật cảm động khi chứng kiến Đức Nhiếp Chính Vương và toàn thể đại chúng đã cùng “nối vòng tay lớn” thắp lên hàng nghìn ngọn nến và đi nhiễu 13 vòng quanh ngôi Đại Bảo tháp linh thiêng cùng nhất tâm hồi hướng công đức và cầu nguyện tình yêu thương, sự an lành đến cho muôn người, vạn loại; cầu nguyện vãng sinh tịnh độ cho chư hương linh…
 

Dưới trời đêm huyền mặc, ngôi Đại Bảo Tháp Tây Thiên sáng rực rỡ lung linh với đèn hoa đăng và ánh sáng lan tỏa từ hàng nghìn ngọn nến. 23 giờ Pháp hội kết thúc trong sự lắng đọng cảm xúc từ những lời kinh trì tụng ngân vang gửi gắm bao tâm nguyện nhân sinh cao đẹp. 

Box: Ngày Quốc tế lao động 1/5 là ngày hướng sự tri ân về những người lao động trong mọi ngành nghề để tạo nên của cải vật chất và sự hạnh phúc cho mọi người, sự phát triển thành đạt của xã hội. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện hồi hướng cho mọi người cùng khoẻ mạnh hạnh phúc thành đạt.

 

 
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,028,735
Số người trực tuyến: