10 Lợi ích to lớn của trì tụng Hồng danh và Chân ngôn Phật A Di Đà | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

10 Lợi ích to lớn của trì tụng Hồng danh và Chân ngôn Phật A Di Đà

4096
19/09/2017 - 21:22

Kinh điển dạy rằng những người trì tụng hồng danh của Đức Phật A Di Đà với sự nhất tâm và tâm chí thành tuyệt đối sẽ đạt được mười lợi ích to lớn sau:

1. Người thường xuyên trì niệm cả ngày và đêm sẽ được tất cả mười phương chư Phật, Bản tôn, chư thiên hùng lực cùng đông đảo tùy tùng của các Ngài hộ trì;

2. Họ sẽ được 25 Đại Bồ tát, bao gồm cả Đức Quan Âm và tất cả các Bồ tát khác liên tục lưu tâm hộ trì;

3. Từ sự kết nối chí thành này, Đức Phật A Di Đà sẽ liên tục phóng quang tiếp dẫn họ;

4. Tất cả các loài ma quỷ, động vật hung dữ, rắn độc hoặc những loài tàn ác khác đều không thể làm hại họ;

5. Người thường xuyên trì niệm không gặp những thảm cảnh như bị đuối nước, bị chết cháy hay các hình thức chết đau đớn khác, và không phải chịu những hình phạt như xiềng xích hay ngục tù;

6. Ác nghiệp đã tích lũy dần dần tiêu tan; hương linh của những người họ đã sát hại trong những đời trước được siêu thoát và không còn tìm cách báo thù;

7. Người thường xuyên trì niệm ngủ ngon giấc hoặc mơ về các sự kiện cát tường hay được chiêm bái báo thân vô cùng vi diệu của Đức Phật A Di Đà;

8. Việc thường xuyên trì niệm giúp tâm họ luôn hoan hỷ, bình an, làn da tươi sáng, thân thể tràn đầy năng lượng và sức mạnh; mọi việc họ làm thường thành công;

9. Người thường xuyên trì niệm luôn được mọi người tôn trọng và giúp đỡ, và luôn được mọi người hoan hỷ tôn kính như chư Phật;

10. Vào thời điểm chết, người thường xuyên trì niệm Đức Phật Di Đà không phải trải nghiệm sợ hãi vì chính niệm sẽ tự xuất hiện. Nếu họ có tâm nguyện được vãng sinh vào cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức A Di Đà, và đến hơi thở cuối cùng vẫn nghĩ đến hồng danh và chân ngôn Đức Phật A Di Đà, thì họ sẽ thấy Ngài cùng Thánh chúng tới tiếp dẫn về cõi Tây Phương Cực Lạc. Đây là nơi họ có thể giải thoát bản thân khỏi khổ đau luân hồi và cũng là cõi Tịnh độ giúp họ cuối cùng có thể chứng đạt Phật quả.

save image


5 CÔNG HẠNH VĨ ĐẠI CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

Các công hạnh của Đức Phật A Di Đà vốn vô cùng thù thắng, không thể nghĩ bàn. Chúng sinh phàm tình khi phát tâm tu trì A Di Đà cần biết 5 điểm lớn sau:

  • Trước tiên, Đức A Di Đà giúp chúng ta siêu vượt sinh tử, chấm dứt mọi khổ đau luân hồi mà không cần phải đợi đến khi xả ly hết mọi mê lầm.
  • Thứ hai, cõi Tịnh độ của Ngài là nơi thánh chúng và chúng sinh thông thường cùng ở. Khi đã vãng sinh vào cõi Cực Lạc, chúng ta sẽ không bao giờ thoái chuyển.
  • Thứ ba, công đức của Đức A Di Đà khiến Ngài có thể cứu độ nhờ việc chúng ta chỉ đơn giản phát nguyện được vãng sinh vào Tịnh độ của Ngài và giữ chính niệm trì tụng hồng danh và chân ngôn của Ngài, không cần phải dựa vào các nội dung thực hành khác. Đó là việc dựa vào nỗ lực của bản thân và sự gia trì từ công đức của Đức Phật A Di Đà. Tất cả các cách thực hành Phật pháp khác đều chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân.
  • Thứ tư, công đức của Đức A Di Đà khiến Ngài có thể cứu độ chúng ta ngay trong một đời, mà không cần phải trải qua nhiều kỳ kiếp và nhiều đời.
  • Thứ năm, bằng việc trì tụng hồng danh và chân ngôn Đức A Di Đà, chúng ta được tất cả chư Phật lưu tâm và hộ trì.

Tất cả những công hạnh không thể nghĩ bàn này đều là kết quả của việc Đức Phật A Di Đà đã phát 48 thệ nguyện và đạt thành tựu giác ngộ để cứu độ tất cả chúng sinh. Đó là lý do tại sao Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lại thuyết về “những lợi ích của công hạnh không thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà”.

Vì việc trì tụng hồng danh và chân ngôn Đức Phật A Di Đà có thể đem lại nhiều lợi ích đến vậy ngay trong cuộc sống hiện tại và các đời tương lai, nên đây là pháp thực hành quan trọng nhất trong mọi phương pháp thực hành Phật pháp cấp độ thế gian và xuất thế gian. Kinh điển có dạy rằng trong thời mạt pháp, hàng trăm triệu người sẽ thực hành các pháp tu đạo Phật, nhưng hiếm khi có người đạt giác ngộ. Họ sẽ chỉ được cứu độ nếu dựa vào việc trì tụng hồng danh và chân ngôn Đức Phật A Di Đà. Trong Kinh Đại Tập, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng dạy: “Trong thời Mạt pháp này, việc chính niệm trì tụng Đức Phật A Di Đà và phát nguyện được vãng sinh vào Tịnh Độ của Ngài là cách duy nhất giúp mọi người thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử, đạt được giải thoát và giác ngộ ngay trong một đời."

Chương trình chuyên tu Đức Phật A Di Đà 2017

Kinh điển dạy rằng trong thời mạt pháp, hàng trăm triệu người sẽ thực hành Phật pháp nhưng hiếm có ai chứng đạt giác ngộ. Họ sẽ chỉ được cứu độ nếu dựa vào việc trì tụng hồng danh và chân ngôn Đức Phật A Di Đà. Trong Kinh Đại Tập, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng dạy: “Trong thời Mạt pháp này, việc chính niệm trì tụng Đức Phật A Di Đà và phát nguyện được vãng sinh vào Tịnh Độ của Ngài là cách duy nhất giúp mọi người thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử, đạt được giải thoát và giác ngộ ngay trong một đời.”
Xin khuyến thỉnh Quý Phật tử cùng tham gia trì tụng Chân ngôn Phật A Di Đà !
ĐĂNG KÝ THAM GIA

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,029,464
Số người trực tuyến: