Tôi học rất nhiều ở những người khiếm thị Bình Dương | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Tôi học rất nhiều ở những người khiếm thị Bình Dương

48
25/04/2014 - 00:00
 
 

Ngày 23.4, tại TPHCM, Nhiếp Chính Vương Drukpa Thuksey Rinpoche đã có buổi gặp mặt với báo giới để chia sẻ về chuyến viếng thăm và cầu nguyện quốc thái dân an ở Việt Nam.

Từ ngày 22.4 đến 6.5, Đức Nhiếp Chính Vương Drukpa Thuksey Rinpoche và Tăng đoàn Phật giáo Ấn Độ Truyền thừa Drukpa cử hành nghi lễ cầu nguyện quốc thái dân an, cầu siêu độ chư hương linh anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn, nạn nhân thiên tai bão lụt, chia sẻ Phật pháp tại TPHCM, Đà Nẵng, Phú Thọ, Tây Thiên (Vĩnh Phúc) và Hà Nội. Đây là hoạt động kế tiếp chuỗi hành trình ấn tượng trước đó của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa tại Việt Nam. Tại buổi gặp gỡ, Nhiếp Chính vương cho biết mục đích của những dự án giáo dục, bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi trường cho cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, do Ngài và Tăng đoàn đang tiến hành. Với tư cách là Chủ tịch của Thiên Long Bạch Liên Hoa (Druk White Lotus School) - một ngôi trường nổi tiếng thân thiện với môi trường trên dãy Himalaya, Ngài cũng chia sẻ cách giáo dục thế hệ trẻ trở thành những người tốt, có đức tin, thân thiện với môi trường, cởi mở trong cộng đồng và biết quan tâm, thương yêu những người xung quanh.

Đặc biệt, trong chuyến hoằng pháp này, Ngài và Đức Pháp Vương có buổi giảng pháp cho đạo tràng 500 người khiếm thị tại Bình Dương. Nhiếp Chính vương bày tỏ: “Tôi rất xúc động khi chứng kiến cảnh 500 con người mò mẫm dắt tay nhau đi, nhưng lại có thể đọc thuộc nhiều bài Kinh đến thế, và tôi đã cầu nguyện để thế giới từ nay không có những tái sinh khổ đau như vậy nữa". 

Họ là những bậc thầy dạy cho chúng ta những bài pháp thiết thực, cũng như bài học về nhân quả, về nghiệp, để chúng ta không gieo thêm những nhân đau khổ. Chúng ta là những người may mắn có thân thể lành lặn, có đôi mắt sáng, thì phải làm sao để giúp đỡ nhiều người hơn nữa, đừng để kiếp người trôi qua một cách lãng phí”. Đây là chuyến đến VN lần thứ hai của Nhiếp Chính vương. 

Trong suốt những năm qua, Đức Nhiếp Chính vương luôn hỗ trợ hướng dẫn chư Tăng Ni Phật tử Việt Nam trên hành trình tu tập thực hành vì hạnh phúc giác ngộ bản thân và lợi ích hữu tình pháp giới. 

(Nguồn báo Lao Động)

 
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,029,580
Số người trực tuyến: