Luôn nhớ niệm tới Đức Phật Dược Sư, tịnh hóa các ác nghiệp của bản thân, phát khởi tâm từ bi tới mọi chúng sinh và hồi hướng công đức | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Luôn nhớ niệm tới Đức Phật Dược Sư, tịnh hóa các ác nghiệp của bản thân, phát khởi tâm từ bi tới mọi chúng sinh và hồi hướng công đức

201
28/05/2023 - 20:21

Phần 11: Luôn nhớ niệm tới Đức Phật Dược Sư, tịnh hóa các ác nghiệp của bản thân, phát khởi tâm từ bi tới mọi chúng sinh và hồi hướng công đức

Tôi xin được nhắc lại một lần nữa – có ba điều tối quan trọng mà bạn cần ghi nhớ khi thực hành pháp Phật Dược Sư.

Thứ nhất, bạn cần luôn nhớ niệm tới Đức Phật Dược Sư và quán tưởng Ngài, với hiểu biết chắc chắn rằng hết thảy chư Phật chư Bồ tát luôn hiện diện ở đây, ngay bên bạn bất cứ khi nào bạn cầu nguyện triệu thỉnh tới các Ngài. Chư Phật chư Bồ tát luôn hiện diện mọi nơi mọi lúc để làm lợi ích cho chúng sinh bởi đó là bản nguyện và công hạnh của các Ngài, các Ngài chỉ có duy nhất mục đích này mà thôi.

Thứ hai là, cần thực hành tịnh hóa mọi ác nghiệp mà chúng ta đã tích lũy, mọi xúc tình tiêu cực như tham lam, sân giận, ganh ghét v.v… phát sinh từ thân khẩu ý của chúng ta.

Thứ ba là, luôn nghĩ đến hết thảy chúng sinh. Nếu không phải là tất cả, thì ít nhất, hãy nghĩ đến những người bệnh đang ở trong bệnh viện gần nhất nơi bạn, họ đang phải trải qua rất nhiều khó khăn, đau khổ. Hãy nhớ nghĩ đến họ và phát khởi tâm từ bi cầu nguyện những điều tốt đẹp dành cho họ.

Khi 3 điều này được kết hợp trong thực hành pháp Phật Dược Sư, thì đó là sự thực hành hoàn hảo. Luôn niệm tưởng tới Đức Phật Dược Sư chính là thực hành quy y, luôn nghĩ đến chúng hữu tình đó là thực hành tâm từ bi hay Bồ đề tâm, còn thực hành tịnh hóa chính là Shakpa (sám hối ác nghiệp). Và cuối cùng, hồi hướng công đức để tích lũy vô lượng công đức.

Đến đây là kết thúc bài giảng của tôi về pháp thực hành Phật Dược Sư.

Nguyện cầu mọi công đức tích lũy được nhờ chia sẻ giáo pháp này sẽ tịnh hóa những nghiệp tiêu cực từ thân khẩu ý của hết thảy mọi chúng sinh, tiêu trừ mọi bệnh tật khổ đau bên trong và bên ngoài của hết thảy mọi chúng sinh, và nguyện cầu hết thảy chúng hữu tình đều được tái sinh trong cảnh giới Tịnh độ của Đức Phật A Di Đà!

 (Trích khai thị của Đức Gyalwa Dokhampa)

 

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,029,759
Số người trực tuyến: